TPHCM: Đánh sập sòng bạc “quý bà”, nhiều con bạc mang đầy tiền án

Thứ Tư, 16/09/2020 17:09

|

(CAO) Bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở huyện Củ Chi, cơ quan công an phát hiện hàng chục “quý bà” đang say máu sát phạt với tang vật thu giữ lên tới cả trăm triệu đồng.

Ngày 16-9, Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây cờ bạc do Nguyễn Thị Mỹ Loan (SN 1988, ngụ xã An Nhơn Tây, Củ Chi) tổ chức. Ngoài ra, 30 đối tượng khác cũng bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Loan được xác định đứng ra tổ chức sòng bạc

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện một tụ điểm tổ chức cờ bạc tại khu vực xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi nên lập kế hoạch triệt phá.

Chiều ngày 7-9, khi hàng chục “quý bà” đang say máu tham gia sát phạt thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào bắt giữ cùng số tiền tang vật lên đến gần 125 triệu đồng, 9 bộ bài tây…

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do Nguyễn Thị Mỹ Loan đứng ra tổ chức dưới hình thức đánh bài cào để thu tiền xâu. Sòng bạc này thu hút chủ yếu các con bạc nữ đến tham gia sát phạt hoạt động từ tháng 8-2020 đến nay.

Tang vật thu giữ lên tới cả trăm triệu đồng

Đáng chú ý, chồng của Loan là Nguyễn Thanh Hòa (SN 1974, ngụ huyện Củ Chi) cũng tham gia sòng bạc này với tư cách nhà cái để trực tiếp sát phạt với con bạc.

Để phục vụ sòng bạc, Loan thuê Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1976) và Nguyễn Văn Thọ (SN 1991, cùng ngụ Củ Chi) giữ xe và canh cửa. Mỗi xe, Hiệp thu 5 ngàn đồng. Ngoài ra, Hòa còn cho thêm tiền công từ 200 đến 500 ngàn/ngày.

Theo cơ quan công an vào ngày 7-9, sòng bạc này đã hoạt động từ 13 giờ đến 15 giờ 45 phút thì bị công an ập vào triệt phá. Lúc đầu do chưa có khách nên Lê Thị Xuân Hương (SN 1979, ngụ huyện Củ Chi) làm cái để kéo khách .

Nhiều con bạc mang đầy tiền án tiền sự về tội đánh bạc nhưng vẫn không từ bỏ được kiếp "đỏ đen".

Đến khoảng 14 giờ, Hương bị thua hết tiền nên Hòa vào làm cái và thắng được 6 triệu đồng. Sau đó đối tượng Nguyễn Hoàng Châu (SN 1979, ngụ huyện Củ Chi) đang làm cái thì bị công an ập vào bắt quả tang làm cái .

Được biết, đối tượng Hòa từng có 3 tiền án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 1 tiền án về hủy hoại tài sản. Nhiều con bạc khác cũng mang trên mình đầy tiền án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc phải “ăn cơm tù” nhiều năm nhưng vẫn không thoát được kiếp “đỏ đen”.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang