TP.HCM: Hai tên cướp kéo người phụ nữ đập đầu xuống đường sa lưới

Thứ Năm, 29/10/2020 19:53

|

(CAO) Công an Q. Bình Tân, TP.HCM đã bắt được hai tên cướp giật túi xách kéo phăng người phụ nữ té đập đầu xuống đường gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Ngày 29-10, công an quận Bình Tân xác nhận đã bắt được hai nghi can là Đỗ Anh Khoa (tự Gô Nhóc, SN 2004) và Nguyễn Hoàng Linh Tâm (tự Mèo, SN 2004, cùng ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Khoa trực tiếp cướp giật

Trước đó vào ngày 24-10, trên mạng facebook lan truyền một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chuẩn bị lên xe ô tô thì bị hai đối tượng chở nhau trên chiếc xe máy áp sát, cướp giật túi xách khiến nạn nhân bị kéo ngã đập đầu xuống đường.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định được nạn nhân trong vụ cướp giật táo tợn trên là chị Trần Ngọc Thạch (SN 1980, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Theo đó vào lúc 15 giờ 30 ngày 24-10, trong khi chị Thạch chuẩn bị lên xe ô tô đậu trước nhà ở hẻm 298 Liên Khu 4-5 để đi dự tiệc cưới ở Đồng Nai.

Clip ghi lại vụ cướp giật:

Lúc này bất ngờ có hai thanh niên chở nhau trên xe máy hiệu Exciter màu xanh đen, BS: 59T1-178.01 chạy đến áp sát giật chiếc túi xách màu đen chị Thạch đang đeo trên vai trái, làm nạn nhân ngã sấp mặt xuống đường.

Theo trình báo của chị Thạch, trong túi xách có đựng ĐTDĐ hiệu Samsung A15, tiền mặt 500 ngàn đồng cùng phong bì mừng đám cưới 2 triệu đồng.

Sau khi đoạn clip vụ cướp giật được đăng trên mạng xã hội Facebook, có khá nhiệu cư dân mạng vào bình luận, chia sẻ. Hầu hết các ý kiến đều mong công an sớm vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ hai đối tượng gây án.

Đối tượng Tâm cầm lái

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh gần khu vực hiện trường, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Bình Tân xác định hai nghi can chính thực hiện vụ cướp giật trên là Đỗ Anh Khoa và Nguyễn Hoàng Linh Tâm.

Do biết chân tướng đã bại lộ, được sự động viên của gia đình, ngày 28-10, Đỗ Anh Khoa đã đến công an phường Bình Hưng Hòa B đầu thú. Về phần Nguyễn Hoàng Linh Tâm, đến tối cùng ngày cũng bị trinh sát bắt giữ tại nhà riêng ở xã Vĩnh Lộc A.

Tại cơ quan điều tra, Khoa- Tâm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang