TPHCM: Khởi tố 6 đối tượng mua bán ma túy cung cấp cho dân chơi ở ‘phố Tây’

Thứ Tư, 31/05/2023 17:26

|

(CAO) Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố 6 đối tượng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/5, thông tin từ Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP, Ban Chỉ huy Công an Quận 1 đã yêu cầu các đội nghiệp vụ phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Lúc 22 giờ 45 ngày 16/5/2023, Công an Quận 1 phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố kiểm tra hành chính quán Heritage (đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1). Qua test nhanh, phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy loại cần sa, gồm: N.Đ.K (SN 2000) và P.N.Q (SN 1999, hộ khẩu thường trú cùng TP.Thủ Đức).
 

Công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại khu vực 'phố Tây' Bùi Viện

Tiếp tục đấu tranh, truy xét, Công an bắt giữ 6 đối tượng gồm: Huỳnh Phúc Luân (SN 2000, hộ khẩu thường trú tỉnh Hậu Giang, nơi ở hiện nay quận Tân Bình), Lê Tấn Thiện (hộ khẩu thường trú quận Bình Tân, nơi ở hiện nay quận Tân Bình), Nguyễn Tuấn Khanh (SN 2003, hộ khẩu thường trú tỉnh Lâm Đồng, nơi ở hiện nay Quận 3), Lý Kim Anh (SN 1992, nơi ở hiện nay Quận 3), Lư Khắc Cần (SN 1996, hộ khẩu thường trú Quận 5), Tăng Chí Vĩ (SN 1996, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang, nơi ở hiện nay quận Tân Bình); đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố 6 đối tượng trên về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".  Công an Quận 1 tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

 Tăng Chí Vĩ
 Lê Tấn Thiện cùng tang vật
 Nguyễn Tuấn Khanh, Lý Kim Anh, Lư Khắc Cần
 Huỳnh Phúc Luân

Riêng đối với quán Heritage, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an Quận 1 phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hành chính 06 lượt, phát hiện và xử lý các hành vi sai phạm liên quan đến kinh doanh hành hóa không rõ nguồn gốc, hoạt động quá giờ quy định. Công an Quận 1 đã mời làm việc chủ cơ sở Heritage yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh do sai phạm nhiều lần, không quản lý chặt chẽ để nhân viên buôn bán ma túy gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, lúc 0 giờ ngày 30/5/2023, Công an Quận 1 mở đợt tổng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh trên tuyến đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Theo đó, Công an Quận 1 đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra hành chính 32 cơ sở kinh doanh. Kết quả đã phát hiện 10 cơ sở vi phạm có liên quan đến khí cười (N2O), shisha, thu giữ 16 bình kim loại chứa khí N2O, 61 bình hút shisha, 41 hộp thuốc shisha các loại.

Bình khí cười được thu giữ

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, niêm phong, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh trên tuyến Bùi Viện đa phần vi phạm các lỗi sau: tổ chức các hình thức vui chơi giải trí quá thời gian quy định; chiếm dụng lòng lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh mua bán, gây tiếng ồn lớn nơi công cộng sau 23 giờ đêm đến 6 giờ sáng.

 Quán Heritage, nơi xảy ra vi phạm nhiều lần

Trong thời gian tới, Công an Quận 1 tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh trên tuyến phố Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khí cười, shisha, thuốc lá điện tử trên địa bàn.

Người dân nếu phát hiện các hành vi liên quan đến kinh doanh, sử dụng khí cười (N2O), shisha hoặc các chất gây nghiện khác, đề nghị báo ngay cho Công an gần nhất hoặc Trực ban hình sự Công an Quận 1, điện thoại số: 028.38297643 để xử lý theo quy định.

TPHCM: Kiểm tra đồng loạt tại phố Tây, phát hiện 10 quán vi phạm về khí cười, shisha
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang