Trên đường bỏ trốn, tên trộm cướp xe ôm Grabbike

Thứ Ba, 03/12/2019 18:49

|

(CAO) Ngày 3-12, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an quận Gò Vấp, TPHCM bắt khẩn cấp Lê Kim Hùng (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hùng là đối tượng đã dùng roi điện khống chế, cướp xe Grab Bike trên địa bàn xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom.

Trước đó, khoảng 18 giờ chiều 22-11, anh Trần Bá Dư (26 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) hành nghề chạy xe ôm công nghệ Grab Bike tại khu vực quận Gò Vấp, TPHCM, nhận cuốc xe tại khu vực đường Trường Sơn, phường 15, quận Gò Vấp. Đến nơi khách là một thanh niên yêu cầu anh Dư chở về đường liên xã Hưng Thịnh - Đông Hòa, huyện Trảng Bom.

Khi đến khu vực hoang vắng thuộc địa bàn ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, vị khách lộ nguyên hình là kẻ cướp, dùng roi điện khống chế anh Dư, cướp điện thoại di động Oppo F9 và xe gắn máy BS: 65L1- 26864, tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Sau khi vụ cướp xảy ra, Công an huyện Trảng Bom huy động lực lượng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an quận Gò Vấp đã bắt được đối tượng Lê Kim Hùng khi đang lẫn trốn tại TPHCM.

Quá trình điều tra, đối tượng Hùng khai nhận, trước đó khoảng 10 ngày có tham gia vụ trộm xe máy tại phường 13, quận Gò Vấp. Trong quá trình điều tra vụ trộm trên, Công an quận Gò Vấp xác định Hùng là thủ phạm trộm xe máy hiệu Air Blade nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Hay tin Công an quận Gò Vấp đang truy bắt mình, vào chiều 22-11, Hùng quyết định đón xe Grab Bike của anh Dư để đi về nhà bà nội ở TP.Long Khánh lẩn trốn. Trên đường đi đến địa bàn huyện Trảng Bom, thấy anh Dư sử dụng xe đời mới có giá trị, sử dụng điện thoại xịn nên Hùng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lê Kim Hùng

Trong lúc anh Dư đang điều khiển xe qua trạm thu phí ở huyện Trảng Bom trên QL1A thì Hùng viện lý do điều anh này chạy vào đường vắng ở ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa. Do muốn chiếm đoạt luôn cả chiếc điện thoại của anh xe ôm, nhưng điện thoại anh Dư sử dụng mật mã nên Hùng giả vờ mượn điện thoại gọi cho người yêu. Khi anh Dư bấm điện thoại thì Hùng lén nhìn mật mã rồi bất ngờ sử dụng chiếc đèn pin roi điện khống chế anh xe ôm cướp điện thoại va xe máy chạy về TPHCM.

Đến sáng hôm sau, Hùng gọi điện cho Phan Thị Mộng Cầm (SN 1994, ngụ quận Bình Thạnh) bán xe được 12 triệu đồng, điện thoại thì đem cầm cố được 2.200.000 đồng. Số tiền trên Hùng sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân.

Ngay sau đó đối tượng Hùng tiếp tục được cơ quan điều tra di lý về Công an huyện Trảng Bom để tiếp tục làm rõ. Một cán bộ điều tra Công an huyện Trảng Bom cho biết, hiện CQĐT cũng đã tạm giữ đối tượng Mộng Cầm về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Mặc dù Mộng Cầm biết rõ chiếc xe máy do Hùng cướp được mà có nhưng vẫn mua với giá rẻ vì hám lời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang