Triệt phá “cây tặc” ở xứ dừa

Thứ Ba, 03/12/2019 18:39

|

(CAO) Mỗi khi hết tiền xài là Hoài Hận lảng vảng đến các cơ sở sản xuất cây giống ở Chợ Lách để trộm.

Sáng 3-12, Cơ quan CSĐT Công an H. Chợ Lách (Bến Tre), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoài Hận (23 tuổi, ngụ xã Long Thới, H. Chợ Lách) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, do không có tiền tiêu xài nên rạng sáng ngày 21-11, Nguyễn Hoài Hận chạy xe máy rảo quanh các vườn cây giống trên địa bàn “Vương quốc hoa kiểng, cây giống” Cái Mơn, H.Chợ Lách để tìm cách lấy trộm. Khi đi đến vựa cây giống của anh Nguyễn Văn Sang ở xã Long Thới, thấy có sơ hở nên Hận đã đột nhập vào trong lấy trộm 351 cây mít giống, trị giá trên 8 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Nguyễn Hoài Hận tại cơ quan công an.

Chở cây giống ung dung đi tiêu thụ trên QL57 như một nhà vườn bình thường. Nhưng, Hận lại bất ngờ tăng tốc với vẻ mặt láo liên khiến tổ tuần tra của Công an H.Chợ Lách nghi vấn rồi đuổi bắt lại cùng tang vật. Trong quá trình bị tạm giữ, Hận khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cây giống trên địa bàn H. Chợ Lách.

Bình luận (0)

Lên đầu trang