Phá đường dây cá độ được điều hành bằng... súng

Thứ Tư, 14/03/2018 14:54  | Đăng Hoà

|

(CAO) Ngụy trang sau lớp vỏ quán cà phê bình dân, chủ quán trực tiếp nắm giữ tài khoản cá độ bóng đá và đá gà. Để điều hành đường dây cá độ này, đối tượng đã cho đám đàn em lui về phòng kín phía sau quán ghi tờ “phơi” và trực tiếp thu tiền con bạc. Khi gặp những kẻ máu mặt cứng đầu, khẩu súng ngắn sẽ được hắn mang ra để dằn mặt…

BÍ MẬT PHÍA SAU MÀN HÌNH

Chiều 13-3-2018, CQĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc quy mô lớn thông qua hình thức cá độ qua mạng Internet.

Ngoài số tiền tang vật thu được của các con bạc, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một khẩu súng dạng ru-lô của tên cầm đầu. Đây được xem là một tụ điểm đánh bạc trá hình, hoạt động khép kín và hết sức tinh vi. Phải qua nhiều ngày điều nghiên theo dõi, lực lượng trinh sát mới có thể tiếp cận và lần tìm ra được kẻ trực tiếp đứng sau điều hành ổ cờ bạc này.

Theo điều tra trước đó, lực lượng trinh sát hình sự Công an Q.Tân Phú phát hiện có nhiều đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại khu vực quán cà phê Góc Phố trên đường Võ Công Tồn (phường Tân Quý, Q.Tân Phú) để theo dõi truyền hình trực tiếp các trận bóng đá quốc tế.

Trong số này, có nhiều đối tượng đã từng nằm trong “sổ đen” theo dõi của lực lượng chức năng vì liên quan đến một số vụ bài bạc, cá độ, và giao du với các băng nhóm tín dụng “đen” khác.

Nghi ngờ quán cà phê này có các hoạt động mờ ám, nhóm trinh sát đã cắt cử lực lượng để bí mật tiếp cận. Tuy nhiên qua nhiều ngày đeo bám, những bí mật phía sau quán cà phê này vẫn chưa được giải mã. Bởi phần lớn khách đến đây là chỉ để xem các trận bóng đá được truyền hình trực tiếp qua màn ảnh rộng. Cứ lâu lâu mới có một vài người đi ra phía sau quán.

Khẩu súng và những viên đạn được phát hiện 

Một trinh sát từng nhiều lần đến quán Góc Phố cho biết, không ít lần “khách lạ” rời ghế đi vòng ra sau quán để tiếp cận tìm hiểu, song đều bị nhân viên “điểm mặt” và chỉ tay hướng dẫn theo lối thẳng ra nhà vệ sinh.

Chính sự tinh quái này nên việc lật tẩy sự thật núp phía sau quán cà phê này trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, những hoạt động “ngầm” của ổ nhóm tội phạm này cuối cùng cũng được lực lượng chức năng bí mật bóc mẽ và ghi nhận lại làm bằng chứng.

Đến khuya 4-3-2018, khi trận túc cầu của giải Ngoại hạng Anh đang chuẩn bị đi vào hồi kết, cũng là lúc hàng chục trinh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Quý bất ngờ khép kín vòng trong vòng ngoài của quán Góc Phố.

Gần 30 đối tượng bao gồm chủ quán, nhân viên và những người có mặt theo dõi trận đấu đã được triệu tập về trụ sở để lấy lời khai. Ngoài những tờ “phơi” ghi số tiền cá cược, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm trong căn phòng “bí mật” phía sau quán một khẩu súng dạng ru-lo cùng 5 viên đạn đã được nạp sẵn.

Đối tượng Trịnh Thanh Tùng

TỤ ĐIỂM CÁ ĐỘ QUY MÔ LỚN

Chủ quán cà phê này được xác định là Trịnh Thanh Tùng (SN 1980, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), một gã giang hồ khá cộm cán ở khu vực vùng ven thành phố.

Khi được triệu tập về trụ sở cơ quan công an, Tùng tỏ ra khá bình thản vì cho rằng gã chỉ mở quán bán nước và chiếu trực tiếp các trận đấu cho khách hàng xem nhằm tăng thêm nguồn thu.

Ngoài ra, những hoạt động cá cược khác đều do khách hàng tự thỏa thuận và chơi với nhau chứ chủ quán không hề tham gia. Riêng khẩu súng ngắn dấu trong căn phòng nhỏ phía sau quán, Tùng thừa nhận là của mình “nhặt được” và đem cất để… phòng thân.

Tuy gã chủ quán một mực chối hết những liên quan của hắn đến hoạt động cá độ. Song với những chứng cứ do lực lượng trinh sát đã thu thập được trước đó, cuối cùng hắn cũng buộc phải thừa nhận đã trực tiếp đứng ra điều hành và nắm giữ cùng lúc 2 tài khoản để cá độ qua mạng thông qua trò đá gà và bóng đá.

Cụ thể từ thời điểm cuối năm 2017, Tùng mở 2 tài khoản cá độ qua trang mạng “ibet….” và “Sbobet…” để tham gia cá độ đá banh và cá cược đá gà.

Cùng lúc, hắn mở tiệm cà phê Góc Phố và tổ chức truyền hình trực tiếp bóng đá. Mục đích chính là để thu hút các con bạc đến xem và tham gia cá cược với các con bạc tuyến trên thông qua tài khoản của mình.

Các đối tượng bị đưa về trụ sở sau cuộc đột kích 

Việc thu tiền và ghi tờ phơi cho con bạc được hắn giao lại cho nhân viên tổ chức hoạt động một cách bí mật ở căn phòng phía sau quán. Chỉ những người quen biết hoặc đã được giới thiệu mới được phép đi vào đường luồng nhỏ đến căn phòng này và tham gia cá độ. Ngoài ra những khách lạ sẽ không thể tiếp cận được.

Tại thời điểm khi bị bắt giữ, trong quán của Tùng có gần 30 khách ngồi uống nước và theo dõi trận đấu của giải Ngoại hạng Anh. Trong số đó, có nhiều người đã trực tiếp tham gia cá độ và được nhân viên của Tùng ghi tờ “phơi” với số tiền hàng chục triệu đồng.

Cá biệt có đối tượng trong 2 ngày đã tham gia bắt độ liên tiếp đến 9 trận đấu bóng đá tại quán của Tùng với số tiền 270 triệu đồng. Bên cạnh cá độ bóng đá, hoạt động cá cược đá gà cũng được tổ chức song song thông qua căn phòng bí mật phía sau quán.

Sau khi hốt gọn ổ bạc núp bóng sau quán cà phê Góc Phố, CQĐT Công an Q.Tân Phú tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các hoạt động mờ ám của băng nhóm tội phạm này.

Được biết ngoài các đối tượng trực tiếp đến xem đá bóng và tham gia cá độ tại thời điểm trên, lực lượng chức năng còn tiến hành triệu tập thêm hơn 10 đối tượng khác để lấy lời khai và thu thập chứng cứ. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang