Sát hại bạn sau chầu nhậu vì bị cằn nhằn "sửa xe lâu"

Thứ Ba, 13/03/2018 22:44

|

(CAO) Sau cuộc nhậu, giữa người đàn ông và bạn xảy ra mâu thuẫn vì chiếc xe máy bị hỏng mà sửa không nổ máy. Cả hai lao vào đánh nhau, Nhã đã cầm tuốc nơ vít đâm chết hàng xóm của mình.

Ngày 13-3, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người tuyên phạt Phan Chí Nhã (41 tuổi, quê Đồng Tháp) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nhã và anh T.N.N (29 tuổi, quê An Giang) sống chung dãy trọ trên địa bàn P.An Phú, TX.Thuận An, vào chiều ngày 3-9-2017 cả hai rủ nhau đi xe máy tới nhà một người bạn của anh Nhã ngồi nhậu.

Đến khoảng 21 giờ 30, cả hai ra về nhưng chiếc xe máy bị hỏng nên không nổ máy. Anh N. phải vào nhà bạn mượn một cây tuốc nơ vít ra sửa chữa, trong lúc đang hì hục với chiếc xe thì Nhã cằn nhằn sửa lâu khiến hai người cãi vã dẫn đến mâu thuẫn xô xát.

Trong lúc “hỗn chiến”, Nhã đã cầm lấy chiếc tuốc nơ vít đâm liên tiếp vào người anh N. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu anh N. đã tử vong.

Hung thủ gây án xong đã tới trụ sở công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang