Phá đường dây đánh lô đề 5 tỷ đồng trong 1 tháng, thu 2 khẩu súng

Thứ Sáu, 14/08/2020 17:01

|

(CAO) Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu công an xác định, chỉ trong vòng 1 tháng, số tiền đánh bạc mà đường dây lô, đề này thực hiện lên đến 5 tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an cũng thu giữ được 2 khẩu súng colt và 3 thanh kiếm.

Ngày 4-8, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Bước đầu công an đã khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động rất quy mô trên địa bàn. Điều tra thu thập đầy đủ thông tin, Công an thị xã Kỳ Anh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Dẫn giải các đối tượng đi lấy lời khai

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tối 4-8, Ban chuyên án đã đồng loạt ra quân bắt giữ khẩn cấp đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lài (SN 1994), Nguyễn Thị Phong (SN 1973), Trần Văn Chung (SN 1996), Nguyễn Tiến Dương (SN 1984), Nguyễn Thị Nhung (SN 1982) và Nguyễn Văn Đường (SN 1996, đều ngụ tại thị xã Kỳ Anh) về hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề.

Các đối tượng trong đường dây lô, đề

Đấu tranh khai thác, Ban chuyên án đã triệu tập 12 đối tượng liên quan đến đường dây lô, đề này lên làm việc. Đây là những đối tượng điều hành các “đại lý” từ cấp 1 đến cấp 4 trong đường dây, chuyên trực tiếp đứng ra ghi số, nhận tiền của các con bạc.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được 2 máy tính, 23 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 2 khẩu súng colt, 3 thanh kiếm, 16 triệu đồng tiền mặt, 7 cuốn sổ ghi số đề, 2 đầu thu camera, 24 viên pháo bi và một gói thảo mộc nghi là ma túy.

Súng, kiếm thu được trong quá trình khám xét 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo đó, hàng ngày các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động liên lạc với nhau để đánh bạc. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an thị xã Kỳ Anh xác định, từ ngày 6-7-2020 đến ngày 4-8-2020, các đối tượng trong đường dây lô, đề này đã tham gia đánh bạc với số tiền lên đến 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, chiều 14-8, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Phong, Trần Văn Chung, Nguyễn Thị Lài, Nguyễn Tiến Dương, Nguyễn Văn Đường, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Như Hoa (SN 1980), Hoàng Văn Việt (SN 1994), Nguyễn Tiến Trúc (SN 1976) và Trần Anh Long ( SN 1982, cùng ngụ thị xã Kỳ Anh). Trong số đó, công an đã tiến hành tạm giam đối với 2 đối tượng Trần Anh Long và Hoàng Văn Việt.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang