Triệt xóa 2 băng cướp chuyên "săn mồi" giữa đêm khuya

Thứ Sáu, 23/07/2021 12:03

|

(CATP) Ngày 21-7, Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản giữa đêm khuya trên tuyến đường bộ Quản Lộ - Phụng Hiệp đi ngang địa bàn thị xã, gồm: Đặng Chí Bảo (SN 2000), Phạm Minh Điều (SN 1998, cùng ngụ xã Phong Thạnh, TX.Giá Rai). Bước đầu, cả hai khai cùng 2 đối tượng khác thực hiện thêm 2 vụ cướp cũng trên tuyến đường vắng vẻ này.

Cuối tháng 6-2021, bà Lê Thị Ngọc Em (ngụ ấp Ninh Hiệp, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) điều khiển xe máy một mình giữa đêm khuya trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp theo hướng Bạc Liêu về Cà Mau. Phát hiện "con mồi", Bảo và Điều cùng 2 đồng bọn là Hứa - Minh (hiện công an đang truy bắt) chạy xe máy bám theo rồi chặn đầu, buộc nạn nhân dừng phương tiện. Tiếp đó, Minh dùng dao khống chế bà Ngọc Em để cướp chiếc túi xách (trong có một điện thoại di động, 3,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ). Hoảng sợ, nạn nhân không dám kêu cứu, chờ đến khi nhóm cướp lên xe tẩu thoát mới đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATX.Giá Rai tiến hành sàng lọc đối tượng, bắt giữ Bảo và Điều. Quá trình điều tra, 2 bị can này khai ngoài việc thực hiện hành vi cướp trên địa bàn TX.Giá Rai thì còn phối hợp với đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp khác trên địa bàn huyện Phước Long.

Vụ thứ nhất, trong tháng 6-2021, cũng giữa đêm khuya, Điều và Minh điều khiển xe trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp. Khi đến khu vực cầu thuộc địa bàn huyện Phước Long thì chặn xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ. Chúng dùng dao khống chế, chiếm đoạt 2 điện thoại di động và 270.000 đồng.

Vụ thứ hai, cũng trong tháng 6-2021, Điều với Bảo chặn xe của một thanh niên tại đoạn gần Cây xăng Tư Thanh (thuộc địa bàn huyện Phước Long), tiếp tục dùng dao khống chế để cướp 2,8 triệu đồng. Hiện Công an huyện Phước Long đang phối hợp cùng Công an TX.Giá Rai mở rộng điều tra và truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Đặng Chí Bảo và Phạm Minh Điều

Cách đây chưa lâu, cũng trên tuyến đường này, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bạc Liêu đã triệt phá băng cướp gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản do Nguyễn Vũ Phong cầm đầu. Cũng với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya, đường vắng, nhóm cướp điều khiển xe máy phân khối lớn chạy dọc theo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp chờ cơ hội để ra tay. Khi phát hiện người điều khiển xe máy, chúng liền khống chế cướp sạch tài sản.

* Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sáng 21-7, Công an xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) vừa triệt phá nhanh vụ án trộm tài sản, đồng thời bắt giữ một nghi phạm nhiều lần đột nhập vào nhà dân trộm tài sản.

Vào sáng 20-7, lực lượng công an xã nhận được tin báo của gia đình ông L.N.T (ngụ ấp 15A, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình) trình báo nhà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 iPad, 1 điện thoại di động. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện khoảng 12 giờ 40 ngày 19-7, một thanh niên đã đột nhập nhà ông T. lấy trộm tài sản rồi rời khỏi hiện trường. Từ camera an ninh, lực lượng chưc năng xác định Trương Đại Phú (30 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, Vĩnh Mỹ A, H.Hoà Bình) là nghi phạm vụ trộm tài sản trên nên ra quyết định bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, Phú thừa nhận không nghề nghiệp ổn định, mới đi cai nghiện ma túy về nhà gần 2 tháng nay. Để có tiền tiêu xài, Phú la cà dọc các tuyến đường, khi phát hiện người dân mất cảnh giác, không có ai trông coi sẽ đột nhập trộm tài sản. Ngoài ra, ngày 16-6, Phú đã đột nhập nhà ông P.T.T (ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Mỹ A) cuỗm 3 điện thoại di động. Hiện Công an xã Vĩnh Mỹ A đã bàn giao nghi phạm Phú cho Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang