Triệt xóa băng nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ và trẻ em

Thứ Bảy, 21/10/2017 09:38

|

(CAO) Ngày 2 và 3 tháng 10 năm 2017, Công an huyện Xuân Lộc đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng sau khi vừa gây án cướp và cướp giật tài sản, cùng có hộ khẩu thường trú tại ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.

Các đối tượng gồm: Trần Chí Tôn (SN 1999); Nguyễn Văn Linh (SN 200, biệt danh là Rin); Trần Võ Thanh Long (SN 1996); Hoàng Thế Tài (SN 2001). Nhiều nạn nhân không khai báo với cơ quan công an, khiến chúng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài và trên nhiều địa bàn khác nhau.

Tôn và các phương tiện gây án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Trần Chí Tôn cùng đồng bọn khai do cần tiều tiêu xài cá nhân và chơi game nên trong khoảng thời gian từ ngày 20-5 đến ngày 1-10-2017, đã bàn bạc, thống nhất mang theo dao và sử dụng xe mô tô chạy trên các đường của huyện Xuân Lộc thực hiện 20 vụ cướp và cướp giật dây chuyền, điện thoại di động.

Phần lớn là nạn nhân của chúng là phụ nữ và trẻ em có sơ hở trong việc quản lý tài sản. Tang vật thu giữ 4 xe mô tô mang các BKS: 60B5 - 716.68; 60AE - 016.74; 60T2 - 3993; 60B5 - 218.30; 3 điện thoại di động, 1 màn hình điện thoại iPhone 6 Plus và một số trang phục dùng khi gây án. Tôn có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý phải kể đến vào lúc 21 giờ, ngày 7-7-2017, Long chở Tôn cầm theo dao Thái Lan đi từ xã Xuân Tâm đến xã Bảo Hòa phát hiện chị Trần Thị Ánh Ly (quê Bình Thuận), điều khiển mô tô cùng chiều chở theo con nhỏ, có đeo dây chuyền.

Long vượt lên chặn đầu xe buộc chị Ly dừng lại để Tôn lao xuống dí dao vào cổ chị Ly giật phăng sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát. Với thủ đoạn tương tự, ngày 6-8-2017, Long và Tôn đã cướp giật sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Phương Thảo, tại xã Xuân Hòa.

Khoảng 20 giờ, ngày 19-7, Long và Tôn đi xe mô tô thủ theo dao nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi đến ấp 2, xã Xuân Hòa, quan sát thấy chị Trần Thị Hằng, nhân viên quán cơm Anh Thư ngồi trước quán sử dụng điện thoại di động. Long dừng xe để Tôn bước xuống cầm dao đe dọa buộc chị Hằng đưa điện thoại.

Tôn (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn

Chị Hằng cầm điện thoại bỏ chạy vào trong quán và truy hô, Tôn vẫn cầm dao đuổi theo, khi có người trong quán chạy ra, Tôn mới quay lại và leo lên xe đồng bọn chờ sẵn chạy trốn. Sau đó gần 2 tháng, Long và Tôn tiếp tục quay lại quán cơm này dùng dao uy hiếp cướp của chị Nguyễn Thị Kế, nhân viên tại đây một điện thoại di động.

Bị nạn nhân truy đuổi quyết liệt, Tôn không ngần ngại đạp thẳng vào xe để ngăn chặn sự truy đuổi. Lúc 21 giờ, ngày 12-8, Tài chở Tôn đến chợ Bảo Hòa, thuộc xã Bảo Hòa. Phát hiện chị Đỗ Thị Phương Thảo, thường trú tại xã Phú Xuân, điều khiển xe mô tô có đeo ba lô sau lưng, điện thoại di động để ngăn túi ngoài.

Thấy cơ hội ngon ăn, Tôn ra lệnh cho Tài bám theo ép xe nạn nhân để chồm qua giật điện thoại di động. Bị cướp, chị Thảo đuổi theo liền bị Tôn ngồi sau đạp vào đầu xe, khiến nạn nhân ngã văng ra đường, để chạy trốn.

Mở rộng điều tra, Tôn và đồng bọn còn khai, đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Theo một cán bộ điều tra Công an huyện Xuân Lộc, việc điều tra, làm rõ các đối tượng trong nhóm cướp, cướp giật này mất rất nhiều thời gian, bởi đối tượng thực hiện hành vi rất chuyên nghiệp, manh động; thường hóa trang cẩn thận, che giấu biển số xe, đeo khẩu trang khi gây án.

Do vậy, những nạn nhân còn lại do nhóm cướp này gây ra chưa khai báo, cần sớm cung cấp thông tin giúp cơ quan công an củng cố hồ sơ đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Bình luận (1)

Phải có bản án thật nặng để răn đe bọn này . Và phải đưa ra kiểm điểm tại địa phương phụ huynh của bọn này luôn .

Hoang Tung - Chủ Nhật, 22/10/2017, 01:03 Trả lời | Thích
Lên đầu trang