Đi nhờ xe, cô gái bị kẻ có 5 tiền án hãm hiếp

Thứ Sáu, 20/10/2017 06:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cho cô gái 21 tuổi quá giang, Nguyễn Văn Phúc (34 tuổi) chở lòng vòng, đưa nạn nhân đến đoạn đường vắng, dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Chiều 19-10, Ban Chỉ huy Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (SN 1983, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về hành vi “Hiếp dâm”.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc

Theo kết quả điều tra, vào tối 23-9-2017, Phúc điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A hướng từ TP.Huế đi về huyện Phú Lộc. Khi gần tới chợ Dạ Lê thì Phúc thấy chị Lê Thị M.K. (21 tuổi, ngụ thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và một nam thanh niên đang đi bộ trên lề đường nên dừng xe hỏi thăm. Khi được hai người cho biết muốn đi về thị trấn Phú Bài (thị xã Hương Thủy) thì Phúc ngỏ ý cho đi nhờ. Lấy lý do chở 3 vi phạm luật giao thông nên Phúc nói chở từng người về. Chị K. được chở về trước.

Viện nhiều lý do khác nhau, Phúc chở chị K. lòng vòng lên tuyến đường tránh TP.Huế, đến khu nghĩa địa gần cầu Tuần (đoạn thuộc thị xã Hương Trà), Phúc dừng xe nói đi vệ sinh. Chị K. nghi có chuyện chẳng lành liền xuống xe bỏ chạy thì Phúc rượt đuổi, núm tóc rồi rút dao trong người khống chế. Hắn đưa nạn nhân vào khu vực vắng người, vừa dí dao khống chế vừa thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, hắn tiếp tục chở nạn nhân đưa đến thị trấn Phú Bài rồi bỏ giữa đường. Chị K. được người dân giúp đỡ, đến trình báo cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, Công an thị xã Hương Trà và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế làm rõ thủ phạm gây án là Nguyễn Văn Phúc. Đối tượng đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa mới ra tù.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh công an chở nữ sinh vào nghĩa trang hiếp dâm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang