Phòng CSHS Công an TPHCM: Xóa nhiều băng tội phạm manh động

Thứ Sáu, 16/04/2021 13:47

|

(CATP) Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18-4-1946 - 18-4-2021), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM liên tiếp triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm. Đây là các băng cướp, trộm cắp tài sản hoạt động với thủ đoạn liều lĩnh, manh động, gây án liên tỉnh, thành phố.

Bóc gỡ tội phạm trộm xe, dàn cảnh móc túi

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Võ Đặng Minh Tuấn (SN 1991, ngụ Q.Gò Vấp), Trần Thùy Dung (SN 1986), Lê Đức Cường (SN 1987, cùng ngụ Q3) và Đặng Anh Duy (SN 1991, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ của nhóm trộm này gồm 11 xe máy và 5 ĐTDĐ. Đây là nhóm trộm xe, gây án tại khu vực nội đô thành phố.

Dựng xe Wave trước cửa hàng Ministop trên đường Trần Doãn Khanh (P.Đa Kao, Q1) lúc 20 giờ ngày 4-4-2021, anh Nguyễn Văn Thạch (SN 1993, quê Quảng Ngãi) vào trong cửa hàng. Khoảng 5 phút sau, anh Thạch quay ra thì phát hiện xe đã mất nên trình báo CAP. Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q1 phối hợp với Phòng CSHS khẩn trương điều tra. Do trước đó, hai đơn vị đã lập án đấu tranh nên một số đối tượng đã nằm trong tầm ngắm của hai đơn vị.

Khống chế bắt giữ tội phạm

Tại đường Hai Bà Trưng (P.Tân Định, Q1), nửa giờ sau, các đơn vị phối hợp đã kiểm tra hành chính 3 đối tượng: Võ Đặng Minh Tuấn, Trần Thùy Dung, Lê Đức Cường. Qua kiểm tra phương tiện, phát hiện xe Wave mà Tuấn điều khiển chính là xe anh Thạch vừa bị mất, nên đưa về trụ sở CAQ1 đấu tranh khai thác. Qua điều tra, cả 3 đối tượng thừa nhận gây ra vụ trộm xe của anh Thạch.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an làm việc với 2 người liên quan là Trần Thế Vũ (SN 1977, ngụ Q.Bình Thạnh) và Nguyễn An B. (SN 1989, quê Quảng Nam). Qua kiểm tra, thu trong nhà Vũ 8 xe máy. CAQ1 đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Đội Hình sự đặc nhiệm (HSĐN) - Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, vì số đối tượng trên nằm trong một chuyên án mà đơn vị này xác lập.

Nhóm Tuấn, Cường và Duy còn khai nhận đã trộm 1 xe Wave tại P5Q.Bình Thạnh, đem cầm cho Vũ lấy 4 triệu đồng. Điều đáng nói, nạn nhân bị trộm xe là bà Nguyễn Thị Kim P. (cô của Duy, SN 1958). Duy là kẻ "chỉ điểm" cho đồng đến "khoắng" tài sản của cô mình (!).

Sau một ngày quyết liệt truy xét, Đội HSĐN bắt giữ nhóm 7 đối tượng, gồm: Huỳnh Tấn Thành (tự Muối, ngụ H.Bình Chánh), Tăng Thị Kim Tiền (cùng SN 1987, ngụ H.Củ Chi), Lê Văn Khải (SN 1966), Nguyễn Văn Đẹt (SN 1972), Nguyễn Kim Tùng (SN 1971), Nguyễn Đức Long (55 tuổi), Hồ Ngọc Tiến (SN 1985, đều ngụ Q4) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng chuyên dùng thủ đoạn dàn cảnh va quẹt xe để chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lúc 8 giờ 30 ngày 12-4, đến giao lộ đường Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (P15Q.Tân Bình), tổ công tác gồm các trinh sát Đội HSĐN - Phòng CSHS và Đội CSHS Công an Q5 phát hiện nhóm đối tượng có nhân dạng giống nhóm nghi phạm dàn cảnh quẹt xe để lấy tài sản của người dân trước đó tại Q5, nên đeo bám, kiểm tra hành chính và mời làm việc.

Từ hồ sơ, tài liệu có sẵn, kết hợp với khai thác, nhóm đối tượng này khai nhận chuyên dàn cảnh va quẹt để móc túi người đi đường. Chúng phân công nhiệm vụ cho từng đồng bọn từ trước. Khi thấy nạn nhân đi xe có giá trị, đeo đồ trang sức, điện thoại "xịn"... thì dàn cảnh va quẹt xe, để số đồng bọn còn lại vờ hỏi thăm rồi lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác, lấy trộm túi xách, điện thoại, tiền bạc. Nếu nạn nhân phát hiện, tri hô hoặc chống cự, cả nhóm sẽ uy hiếp và cướp tài sản. Vụ việc đang được Phòng CSHS điều tra mở rộng, vì nhiều khả năng nhóm này gây án tại nhiều quận, huyện.

Số xe tang vật bị thu giữ

"Cất vó” bắt băng cướp gây án ở vùng ngoại ô

Băng cướp gồm 16 đối tượng, do Phạm Trương Hùng Cường (SN 1991, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) cầm đầu, phần lớn đều trong độ tuổi 16 - 17, nhưng gây án rất liều lĩnh, mang động, xem thường sinh mạng của nạn nhân. Chúng gây án liên tục, có khi vụ trước cách vụ sau chưa đầy nửa giờ, cùng trên một tuyến đường hoặc một phường, xã.

Để "cất vó” bắt được cả băng cướp, Phòng CSHS Công an TPHCM xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang xác minh, truy vết để mang lại hiệu quả cao nhất. Vì thế, đơn vị không chỉ bắt gọn băng cướp, mà còn xác định được địa điểm, đối tượng "độ” xe, cũng như các cửa hàng, đối tượng thường tiêu thụ hàng gian để xử lý nghiêm. Từ lời khai của nhóm đối tượng sau khi bị bắt, nhóm cướp này đã gây ra 15 vụ cướp giật trên địa bàn TPHCM và 9 vụ tại H.Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Tại TPHCM, băng cướp do Hùng Cường cầm đầu chủ yếu gây án tại các huyện ngoại thành (Hóc Môn, Củ Chi).

Nhóm dàn cảnh va quẹt xe để trộm tài sản

Nạn nhân đáng thương của băng cướp này là chị Mai Nguyễn Diễm Hằng (SN 1987, quê Củ Chi). Sáng sớm 13-2-2021, chị Hằng chạy xe máy đến giao lộ QL22 - Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) thì bị Nguyễn Minh M. (SN 2003, ngụ xã Xuân Tân, H.Hóc Môn) cầm tài xe Exciter, chở Đặng Chí Hải (SN 2000, quê An Giang, tạm trú H.Hóc Môn) kè sát, giật túi xách. Cú giật mạnh, bất ngờ của kẻ cướp làm chị Hằng ngã xe, đập mặt xuống đường, gãy xương đòn vai phải, được người dân đưa đi cấp cứu. Bán tài sản có trong túi xách của chị Hằng gồm 2 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng được 3,3 triệu đồng, Mẫn và Hải chia đôi, không cần biết nạn nhân sống chết ra sao.

Trường hợp chị Trần Thị Thùy Trang (SN 2001, ngụ H.Củ Chi) bị nhóm cướp giật gây án liên tục 2 lần trong cùng thời điểm. Băng cướp đi thành nhóm, gồm: Hùng Cường, Hải, Hồ Chí Tính (SN 1999, quê An Giang), Lê Tuấn H. (tự Bảo Nhỏ), Lê Tuấn K. (tự Bột, cùng SN 2005, ngụ xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) và Thái. Thấy chị Trang chạy xe đến giao lộ Tỉnh Lộ 8 - Liêu Bình Hương (TT.Củ Chi), có mang theo tài sản, Hùng Cường chở Lê Tuấn H. áp sát, giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Trong lúc nạn nhân đang chới với, tri hô chưa thành tiếng thì Thái chở Hải tiếp tục tiếp cận, giật túi xách nhưng bất thành, khiến cả kẻ cướp và nạn nhân cùng ngã xuống. Để ngăn cản sự vây bắt của người đi đường, Thái và K. xịt hơi cay vào họ, rồi leo lên 2 xe của đồng bọn tẩu thoát.

Với 13 vụ cướp giật dây chuyền, túi xách, điện thoại còn lại, nhóm cướp giật do Hùng Cường cầm đầu cũng gây án một cách chóng vánh. Chúng bán tài sản cướp được với giá rẻ, chia nhau tiêu xài. Băng cướp này còn đi tỉnh "ăn hàng" tại H.Gò Dầu.

Phạm Trương Hùng Cường (x) - kẻ cầm đầu băng cướp chuyên gây án ở vùng ngoại ô và đồng bọn

Phòng CSHS Công an TPHCM thu giữ tang vật, phương tiện, gồm: 10 xe máy và 8 ĐTDĐ. Vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với: Hùng Cường, Đặng Chí Hải, Hồ Chí Tính (SN 1999, cùng quê An Giang), Nguyễn Minh M., Lê Tuấn H., Lê Tuấn K. Đồng thời, Phòng CSHS chuyển hồ sơ và các đối tượng Huỳnh Nhựt Em (SN 2002, ngụ TP.Cần Thơ, tạm trú H.Hóc Môn), Huỳnh Văn Tiến, Nguyễn Kim Bảo cho Công an H.Gò Dầu điều tra theo thẩm quyền. Ngoài ra, còn cho gia đình bảo lãnh một số đối tượng chưa đủ 16 tuổi, chờ xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang