'Trùm' ma túy ở Đà Lạt sa lưới

Thứ Sáu, 02/06/2017 05:40  | Hà Anh

|

(CAO) Nghi phạm từng có 2 tiền án với tổng cộng 16 năm tù về tội danh tàng trữ, mua bán chất ma túy. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Ngày 1-6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Nguyên Sơn (SN 1972, trú thôn 4, xã Gia Lâm, H.Lâm Hà) về hành vi tàng trữ 4 cục heroin tại phòng trọ hẻm 33 Lê Hồng Phong (P.4, TP.Đà Lạt).

Dẫn giải đối tượng về trụ sở công an - Ảnh T.Q.T

Sơn bị bắt lúc 12 giờ 30 ngày 31-5-2017, do công an TP.Đà Lạt phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiến hành trinh sát và bắt quả tang.

Ngoài số lượng ma túy đáng kể trên, công an còn thu giữ thêm 7 gói ma túy đá, 1 cân tiểu li điện tử và một số dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu trong người và phòng trọ của Sơn.

Trong lúc công an đang lập biên bản phạm pháp quả tang với đối tượng, có 9 đối tượng khác đến liên hệ mua ma túy.

Bước đầu, Sơn thừa nhận việc mua ma túy ở Lâm Hà mang lên Đà Lạt bán lẻ cho các con nghiện.

Với số lượng ma túy tàng trữ cùng lượng khách hàng “xôm tụ” theo danh sách điện thoại dài dằng dặc của Sơn, đối tượng này thuộc dạng “trùm ma tuý”.

Xoá sổ đường dây buôn ma tuý từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang