Đã làm rõ nhóm hỗn chiến khiến 2 người thương vong do... ghẹo gái

Thứ Năm, 27/05/2021 10:44

|

(CATP) Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết vừa bàn giao Nguyễn Hữu Duy (ảnh, SN 1996, trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) cho Công an TPHCM điều tra về hành vi "giết người".

Từ va chạm chọc ghẹo gái

Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Tân đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Trần Văn Tám (SN 1970, trú ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) về việc có 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, qua đó xác định nạn nhân tử vong là Huỳnh Thanh Tùng, còn người bị thương là Lê Văn Thâu (SN 1995, trú P16 Q.Gò Vấp).

Quá trình điều tra, công an xác định khoảng 21 giờ 30 ngày 14-4, Nguyễn Hữu Duy điều khiển xe Wave BS: 59S6-6229, còn chị Trần Sở Diệu (SN 1996, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) sử dụng xe Vario BS: 59S2-595.18 chở bạn là Nguyễn Thị Phúc An (SN 2000, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đi chơi. Sau đó, cả ba về trên đường Trần Đại Nghĩa hướng ra Quốc lộ 1. Khi đến trước số A2/2D Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (gần cầu Lò Mổ) thì bị Nguyễn Nhật Em (SN 1987, trú phường 16, quận 8) chạy xe máy Wave chở Lê Văn Thâu vượt lên ép xe của Diệu để trêu ghẹo. Thấy vậy, Duy liền ngăn cản dẫn đến mâu thuẫn.

Sau một hồi cự cãi, Duy và Thầu xông vào đánh nhau nhưng không ai bị thương tích. Nhật Em vào hỗ trợ Thâu đánh Duy. Thấy vậy, Duy bỏ chạy để lại xe máy. Khi Nhật Em và Thâu bỏ đi, Duy quay lại thì chìa khóa xe bị rơi mất nên lấy xe của chị Diệu, đi tìm người để đánh Thâu và Nhật Em. Trên đường đi, Duy gọi điện cho Nguyễn Thanh Nam (SN 1989, trú phường An Lạc, quận Bình Tân) rủ đi đánh Thâu và Nhật Em.

Hay tin em trai bị đánh, Nguyễn Vũ Linh (SN 1989, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) gọi cho Phan Thành Tú (SN 1992), Lê Minh Trong (SN 1992, cùng ngụ huyện Bình Chánh) và một số người khác nói Duy bị đánh ở cầu Lò Mô nên nhờ hỗ trợ. Tú rủ thêm Bùi Tấn Tài (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh), còn Lê Minh Trong rủ Nguyễn Trung Nhân (SN 1997, ngụ quận Bình Tân) và 4 đối tượng (chưa rõ lai lịch) cũng đánh nhóm Thâu. Tất cả cùng tập trung tại cầu Lò Mổ.

Cùng lúc này, Nhật Em chở Thâu trên đường Trần Đại Nghĩa và gọi điện cho Huỳnh Thanh Tùng kể sự việc vừa xảy ra rồi nhờ Tùng giúp đỡ, hẹn gặp nhau tại hẻm Cây Bàng. Tùng đồng ý và điều khiển xe máy BS: 71C4-208.13 đến hẻm Cây Bàng gặp Thâu và Nhật Em. Tại đây, Thâu qua ngồi sau xe cho Tùng chở. Cả 3 cùng quay trở lại đường Trần Đại Nghĩa rồi về đường Nguyễn Cửu Phú, không ai mang theo hung khí. Đến khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, nhóm Duy tập trung tại cầu Lò Mổ đi tìm nhóm Thâu để đánh nhau. Khi đến trước số 222 Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), Duy và Linh gặp nhóm Thâu, Tùng và Nhật Em đang đi ngược chiều nên chặn đầu lại.

Đến án mạng kinh hoàng

Hai bên tiếp tục cự cãi rồi xông vào hỗn chiến. Duy dùng cây kéo đâm Tùng và Thâu. Còn Linh dùng tay đánh Tùng, Thâu và Nhật Em. Tùng bỏ chạy thì Tú cầm nón bảo hiểm xông vào định đánh nhưng Tùng ngã sấp xuống nền đất. Riêng Nhật Em bỏ chạy thoát được nên không bị thương tích. Tùng được Duy và một người nữa đưa vào Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An cấp cứu nhưng đã chết trước khi vào bệnh viện. Thâu được người dân đưa vào Bệnh viện Quốc Ánh khâu vết thương. Sau đó, các đối tượng tẩu thoát.

Qua điều tra, công an xác định được các đối tượng của 2 nhóm nên truy xét bắt giữ. Riêng Duy bỏ trốn ở nhiều địa phương. Tại Cơ quan điều tra các đối tượng Nguyễn Trung Nhân, Phan Thành Tú, Lê Minh Trang, Bùi Tấn Tài, Nguyễn Thanh Nam khai nhận hành vi phạm tội và cho biết, thấy Duy mang theo cây kéo trước khi tham gia đánh nhau.

Biết không thể trốn tránh pháp luật, Nguyễn Hữu Duy đã tới công an đầu thú và khai dùng kéo đâm Huỳnh Thanh Tùng, Lê Văn Thâu rồi ném tại hiện trường. Hiện Công an quận Bình Tân đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Nhân, Phan Thành Tú, Lê Minh Trang, Bùi Tấn Tài, Nguyễn Thanh Nam để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng". Đồng thời, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang