Truy tìm chủ nhà trọ xinh đẹp ôm tiền tỷ bỏ trốn

Thứ Năm, 05/03/2020 16:19  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 5-3, Thượng tá Sơn Việt Hùng, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh ra thông báo truy tìm Lý Thị Hoàng Oanh (SN 1973, ngụ ấp Đa cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, Trà Vinh).

Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh nhận được đơn tố giác của người dân. Theo đó, lợi dụng chồng là chủ cơ sở kinh doanh vật tư, xây dựng, bản thân kinh doanh nhà trọ, bà Oanh vay mượn nhiều người rồi bỏ trốn.

Bà Oanh hiện đang bỏ trốn

Theo đơn của chị Huỳnh Ngọc N. (SN 1993, nhân viên ngân hàng tại Trà Vinh), từ ngày 4-12-2019 đến ngày 30-12-2019, với lý do đáo nợ ngân hàng, mở rộng nhà trọ, Oanh 4 lần nhờ chị N. mượn giúp với số tiền 2 tỷ 350 triệu đồng.

Trong giấy nhận nợ, Oanh cam kết, đến ngày, 4-1-2020 sẽ trả dứt điểm. Đến hẹn thanh toán, Oanh hứa lần hứa lữa hoặc không nghe điện thoại. Đến ngày 3-2-2020, chị N. đến nhà Oanh kiểm tra thì phát hiện cửa nhà đóng. Hàng xóm cho hay, hơn một tuần nay, căn nhà trên khóa cửa ngoài. Oanh cùng người thân bỏ trốn.

Tương tự, anh Nguyễn Tấn L. (SN 1977, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long) cho biết, ngày 12,13,14,15 và 17-1-2020, anh L. đồng ý cho Oanh mượn tổng số tiền hơn 12,3 tỷ đồng. Anh L. nói: “Lúc nhận tiền của tôi, Oanh hứa sẽ đáo hạn ngân hàng. Đến ngày 23-1-2020, Oanh sẽ thanh toán cho tôi nhưng gần đến ngày hẹn, tôi lại nhà Oanh thì thấy Oanh đóng cửa. Điện thoại khóa máy. Tôi nghĩ Oanh chiếm đoạt tiền của tôi rồi bỏ trốn”.

Thượng tá Sơn Việt Hùng cho biết, sau khi nhận được đơn các nạn nhân, phòng tiến hành xác minh. Thế nhưng, đối tượng có liên quan là bà Hoàng Oanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. “Qua Báo CATP, chúng tôi yêu cầu bà Oanh phải trình diện cơ quan công an. Trong vòng 30 ngày, bà Oanh không đến, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng pháp luật”, thượng tá Hùng nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang