Truy tố 4 đối tượng rủ nhau đi ăn trộm chó quý

Chủ Nhật, 30/06/2019 10:22  | Quốc Dũng

|

(CAO) Ngày 30-6, VKSND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố 4 đối tượng trộm cắp 2 con chó giống ngoại có tổng giá trị 30 triệu đồng. Sau khi bị camera an ninh ghi lại hình ảnh nên các đối tượng đã nhờ người đem đi trả cho chủ nhà nhưng vẫn bị Công an truy bắt, xử lý.

4 đối tượng bị truy tố gồm Nguyễn Đức Trương (SN 1988), trú tại phường Tự An; Lê Quốc Vương (SN 1995), trú tại xã Hòa Xuân; Nguyễn Văn Dũng (SN 1994) và Tô Văn Nam (SN 1992, trú P.Khánh Xuân của TP.Buôn MaThuột).

Theo cáo trạng, 4 đối tượng là bạn bè quen biết nhau. Vào khoảng 1h sáng ngày 9-7-2018, Trương cùng Vương điều khiển xe môtô BS: 47N8-6788 mang theo 1 đèn pin, 1 bao màu đỏ, 1 cà lê và 1 dây thòng lọng chích điện để đi bắt trộm chó của người dân. Khi đến đường Y Moan của phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột thì gặp Dũng và Nam điều khiển xe mô tô BS: 47P8-7563 cũng mang theo đồ nghề để đi trộm cắp chó. Tại đây, cả 4 đối tượng cùng rủ nhau để đi trộm chó.

Hình ảnh các đối tượng bị Camera an ninh ghi lại được

Theo đó, khi đến số nhà 126/112 đường Y Moal, phường Tân Lợi, cả nhóm phát hiện thấy trong sân có 2 con chó giống Rottweiler nhốt trong chuồng sắt, không có người trông coi. Trương và Dũng đứng cảnh giới ở bên ngoài để cho Vương và Nam đột nhập vào trong sân. Lúc này, các đối tượng sử dụng thòng lọng chích điện làm 2 con chó giống Rottweiler bất tỉnh rồi bỏ vào bao tải sau đó tẩu thoát.

Khoảng vài ngày sau, do biết việc trộm 2 con chó của nhóm này bị camera an ninh ghi lại được nên cả nhóm nhờ 1 đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch đem trả lại 2 con chó cho chủ nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an Tp. Buôn Ma Thuột đã truy bắt, xử lý 4 đối tượng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang