Tử hình kẻ cuồng sát để cướp tài sản

Thứ Sáu, 21/09/2018 17:42  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 21-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Trọng Đức (33 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) về tội giết người.

Bị cáo Đức tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 27-8-2017, Đức chạy xe máy BS: 60T1-2513 đến khu vực chợ Vĩnh An (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) với ý định cướp giật tài sản của tiểu thương.

Thời điểm gây án, Đức mang theo con dao Thái Lan đến ki-ốt của chị Nguyễn Thị Kim Phường, khống chế chủ ki-ốt và chiếm đoạt 150 ngàn đồng tiền mặt. Thấy bà Nguyễn Thị Kim Huế (62 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An) đang đứng gần ki-ốt can ngăn, Đức lao tới dùng dao đâm trọng thương bà Huế rồi bỏ chạy.

Bị người dân truy đuổi, Đức điều khiển xe máy bỏ chạy thì bị ngã. Trong lúc băng bó vết thương tại quầy thuốc tây do chị Bùi Thị Nhàn (26 tuổi, thị trấn Vĩnh An) làm chủ, Đức tiếp tục gây sự và dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Nhàn ngã gục, tử vong sau đó. Người thân khi nghe tiếng kêu cứu chị Nhàn đã chạy vào can ngăn nhưng cũng bị Đức đâm sượt vào vùng cổ, suýt mất mạng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức bắt giữ Đức cùng tang vật gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức đã cúi đầu nhận tội với mức án tử hình và 7 năm tù giam về hai tội, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang