Từ sim điện thoại của nạn nhân, Công an lần ra tên cướp tài sản

Thứ Ba, 18/05/2021 12:22

|

(CAO) Từ chiếc sim điện thoại của đối tượng gây án, Công an đã tìm được ra tên cướp nguy hiểm. Đồng thời, làm rõ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 18/5, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ vào ban đêm sau 12 ngày đêm vào cuộc điều tra.

Trước đó, ngày 29/4/2021, Công an huyện Gia Lâm nhận được tin báo có vụ việc cướp tài sản tại địa phận xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Tại buổi lễ khen thưởng thành tích phá vụ án, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao việc điều tra, khám phá vụ án của Công an huyện Gia Lâm.

Ngay khi nhận được thông tin, với tinh thần tích cực, quyết liệt trong việc điều tra, phá án dù đây là thời điểm nghỉ Lễ của cả nước, Công an huyện ráo riết tìm manh mối để truy bắt đối tượng.

Theo đó, khoảng 19h cùng ngày, chị Nguyễn T.T.H. (SN 2002), thuê xe ôm của tài xế mặc áo Grab tại bến xe buýt về P.Gia Thuỵ, quận Long Biên. Đối tượng đã đưa chị H. đi vòng vèo đến khu vực vườn ổi thuộc địa phận thôn 7, xã Đông Dư, Gia Lâm.

Sau đó gã tài xế xuống xe, bất ngờ dùng gậy sắt dài khoảng 50cm đe doạ chị H và lấy đi 1 balo dựng máy tính laptop, 1 ví da có 1.500.000 đồng, 1 CCCD, 1 sim điện thoại. Sau khi sự việc xảy ra, chị H đã đến Công an xã Đông Dư để trình báo.

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện phát biểu tại buổi khen thưởng.

Nhận được thông tin trên, Công an huyện đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Đông Dư tiến hành truy xét theo dấu vết nóng, đồng thời bằng nhiều các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP, Công an huyện đã điều tra làm rõ được đối tượng là Phạm Quang Thắng (SN 1994; quê quán Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình) và bắt khẩn cấp đối tượng, tiến hành truy tố theo quy định của pháp luật.

Từ việc truy vết theo sim điện thoại của nạn nhân, Công an huyện Gia Lâm đã bắt Nguyễn Đình Toản (SN 1975, trú ở Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội) đang sử dụng tang vật vụ án do Thắng đưa cho.

Công an huyện Gia Lâm nhận khen thưởng vì thành tích phá án.

Quá trình đấu tranh, Công an làm rõ, Toản là đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý. Và từ Toản, Công an đã tìm ra Thắng và thực hiện việc bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời động viện CBCS Công an huyện, ông Nguyễn Đức Hồng, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện đã trao quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 CBCS có thành tích xuất sắc trong việc điều tra bắt giữ vụ cướp tài sản trên.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hồng đánh giá cao tinh thần mưu trí của lực lượng điều tra Công an huyện, nhất là trong thời gian tập trung cao độ công tác phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới.

Đối tượng Thắng bị bắt

Phó chủ tịch huyện Gia Lâm mong muốn, trong thời gian tới Công an huyện sẽ tiếp tục giành được nhiều chiến công mới, đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5 tới đây.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện cũng đã thay mặt CBCS bày tỏ sự cám ơn tới lãnh đạo huyện Gia Lâm đã kịp thời động viên CBCS và ghi nhận những thành tích và chia sẻ khó khăn vất vả của CBCS. Đồng thời thay mặt CBCS hứa với lãnh đạo Huyện sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trước mắt bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang