Xe ô tô bỗng dưng bốc cháy lúc nửa đêm

Thứ Tư, 29/07/2015 16:56  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều nay (29-7), Công an quận Liên Chiểu cho biết đang điều tra xác minh vụ cháy xe ô tô xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 0 giờ 5 ngày 29-7, ông Lê Văn Dũng (SN 1972) cùng vợ bà Trần Thị Thế (SN 1972, trú đường Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hoảng khi nghe tiếng còi báo động phát ra từ xe ô tô 4 chỗ mang biển Đà Nẵng đậu trước hiên nhà đang bốc cháy dữ dội.

Lúc này, cửa đang đóng, ông Dũng leo rào ra cùng người dân dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 15 phút sau, lực lượng PCCC cùng xe cứu hỏa tới hiện trường thì mới dập tắt được ngọn lửa. Tại hiện trường, “xế hộp” 4 chỗ bị thiêu rụi, trơ khung.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin phía gia đình cung cấp, tại thời điểm xảy ra cháy thì họ thấy có một lon bia và một tấm giẻ có mùi xăng. Dũng nghi ngờ có đối tượng thù hằn với gia đình nên phóng hỏa đốt ô tô.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang