Mỹ bắt một phụ nữ Nga với cáo buộc làm gián điệp

Thứ Ba, 17/07/2018 10:16

|

(CAO) Người bị bắt là một nữ sinh viên đại học Mỹ tên Maria Butina (29 tuổi), với cáo buộc làm gián điệp, mục đích chính là xây dựng các mối quan hệ với công dân Mỹ đang làm việc cho các tổ chức chính trị.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17-6 cũng đã ra thông báo về vấn đề này, người đứng sau nữ sinh viên này là một quan chức cấp cao từng làm việc cho ngân hàng trung ương Nga. Quan chức cấp cao này dù không được nêu tên nhưng các bức ảnh trên Facebook cá nhân của nữ nhân viên cho thấy, cô đang làm việc cho phó giám đốc Ngân hàng Trung ương Nga Alexander Torshin.

Nữ sinh viên đại học Mỹ tên Maria Butina - Ảnh: Facebook

Hoạt động chính của Maria là làm quen với Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA), từ đó tạo lập mối quan hệ các chính trị gia Mỹ, rồi tìm cách thu thập tin tức tình báo. Thông tin về việc bắt nữ công dân Nga được công bố chỉ ít giờ sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại Phần Lan, nơi hai lãnh đạo cũng đang đề cập đến nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang