Đắk Nông:

Chủ tịch xã nhận tiền để "lâm tặc" tàn phá rừng thông

Thứ Năm, 15/03/2018 14:45  | Bảo Bình

|

(CAO) Ngày 15-3, ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) để điều tra hành vi “nhận hối lộ”.

“Ông Nguyễn Văn Minh được xác định đã nhận hối lộ của các đối tượng khai thác trái phép rừng thông do cộng đồng bon Bu Koh, xã Đắk R’tíh quản lý”, ông Hải thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 1-2, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tiến Dũng (SN 1983, trú bon Mê Ra, xã Đắk R’tíh) để điều tra làm rõ hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng”.

Hàng trăm cây thông bị cưa hạ trái phép

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2017 đến tháng 1-2018, lợi dụng việc cắt dọn, khai thác tận thu những cây thông bị chết, gãy mục ở khu vực rừng thông cộng đồng Bu Koh, xã Đắk R’tíh, Trần Tiến Dũng đã thuê các đối tượng cưa hạ trái phép hàng trăm cây thông ngoài phạm vi cho phép khai thác.

Theo thống kê đã có 384 gốc thông bị chặt hạ có đường kính từ 30-50cm, cao từ 7-10m (trong đó có 128 cây thông tươi) khối lượng gỗ ước tính khoảng 130m3.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang