TP.Hồ Chí Minh: Bắt giữ nhiều vụ buôn bán trái phép pháo nổ

Thứ Năm, 05/01/2023 18:12

|

(CATP) Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, Công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức đã triển khai lực lượng bám sát địa bàn. Qua đó, Công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép.

Chỉ vì hám lợi bất chính

Ngày 04-01-2023, Cơ quan CSĐT - Công an Q5 vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Ngọc (SN 1992, ngụ Ninh Thuận) và Nguyễn Kim Trình (SN 1992, ngụ Nghệ An), cùng về hành vi buôn bán hàng cấm. Cơ quan điều tra còn tạm giữ hình sự Trần Bảo Huy (SN 1995, ngụ Q8) để điều tra về hành vi tương tự.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 20 ngày 03-01-2023, tổ trinh sát bắt quả tang Trần Bảo Huy lái xe máy BS: 59L2-086.37 chở một bao nylon màu đen có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, trong bao nylon có giấu 9 hộp pháo nổ (loại 49 viên). Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa đối tượng cùng phương tiện và tang vật về trụ sở công an để xử lý. Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tổng trọng lượng số pháo tạm giữ là 16kg.

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 ngày 16-12-2022, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an Q5 phối hợp Công an phường 9 của quận này phát hiện Trần Văn Ngọc đang khuân một bao hàng đựng trong bịch nylon màu đen, chuẩn bị giao cho một thanh niên (chưa rõ lai lịch) tại trước cổng A2, Trung tâm thương mại An Đông Plaza trên đường An Dương Vương (P9Q5). Khi tổ công tác tiến đến để kiểm tra thì nam thanh niên liền bỏ chạy. Ngọc vứt bao hàng, tìm cách tẩu thoát, nhưng bị trinh sát khống chế, bắt giữ. Qua kiểm ra, cơ quan chức năng phát hiện trong bịch nylon chứa pháo nổ (5 hộp loại 49 viên, 3 hộp loại 36 viên và 2 bịch loại banh lớn). Vụ việc bị lập biên bản, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Qua giám định, số pháo trên đều là pháo nổ, tổng trọng lượng gần 12kg.

Trần Bảo Huy lúc bị bắt

Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an Q5 còn bắt quả tang Nguyễn Kim Trình lái xe máy BS: 59U2-377.06 chở một bao nylon chứa 4 hộp pháo nổ (loại 49 viên), 2 bịch pháo nổ (loại banh lớn) và 2 bịch pháo nổ (loại banh nhỏ), tổng trọng lượng khoảng 8kg, vào lúc 21 giờ 30 ngày 03-11-2022. Qua làm việc, Trình khai nhận mua bán số pháo nổ trên, đem bỏ mối để kiếm lời. Rạng sáng hôm sau, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Trình ở P.Tân Hưng Thuận (Q12), phát hiện và tạm giữ thêm 10 hộp pháo (loại 49 viên) và 8 bịch (pháo banh), tổng trọng lượng là 18,5kg.

Tại H.Bình Chánh, ngày 02-01-2023, Công an huyện đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tài (tự Tý Mèo, SN 1996) và Trần Quang Bình (SN 1976, cùng ngụ địa phương) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ. Chiều 31-12-2022, trinh sát thuộc Công an H.Bình Chánh tuần tra ở giao lộ Đinh Đức Thiện - QL1A (ấp 1, xã Bình Chánh), phát hiện Tài lái xe máy có dấu hiệu nghi vấn chở hàng cấm nên tiến hành kiểm tra, tạm giữ của đối tượng 20 bịch pháo bi và 3 hộp pháo nổ. Qua làm việc, Tài khai đang vận chuyển pháo nổ đi giao cho người mua thì bị bắt. Ngay sau đó, cơ quan công an khám xét một căn nhà ở ấp 1, xã Bình Chánh, bắt giữ Bình và tạm giữ thêm 43 bịch pháo bi, 5 bịch pháo nổ.

Trần Văn Ngọc
 Nguyễn Kim Trình cùng tang vật
Số pháo nổ trái phép bị tạm giữ

Mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an H.Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Trường Phi Long (SN 1986, ngụ địa phương) về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Kết quả điều tra, sáng 19-12-2022, từ tin báo của quần chúng, trinh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân, bắt quả tang Long cùng vợ buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tại đây, lực lượng chức năng tạm giữ 249 hộp pháo hoa nổ. Làm việc với cơ quan công an, Long thừa nhận số pháo hoa nổ trên là của mình. Kết quả giám định, toàn bộ số pháo trên là pháo nổ, tổng trọng lượng gần 450kg.

Tương tự, trưa 28-12-2022, trinh sát thuộc Công an Q.Phú Nhuận tuần tra địa bàn, phát hiện Phạm Đình Minh Cảnh (SN 2000, ngụ Q.Bình Tân) lái xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Khi Cảnh điều khiển xe đến đường Hoa Sứ (P7Q.Phú Nhuận) thì trinh sát ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện Cảnh mang theo 14 hộp pháo hoa và 522 viên pháo bi. Từ kết quả giám định, số tang vật trên đều là pháo nổ, tổng trọng lượng là 30,8kg. Tại trụ sở công an, Cảnh khai mua số pháo nổ trên từ biên giới, vận chuyển về TPHCM để bán cho người mua nhằm thu lợi bất chính.

Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết, phần lớn các đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép thường mua số lượng lớn, lén vận chuyển từ địa phương khác về TPHCM để tiêu thụ. Nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, các đối tượng chia nhỏ số lượng pháo, cất giấu ở nhiều nơi. Một số trường hợp khi bị cơ quan công an bắt giữ đã bị xử phạt hành chính, do số lượng tang vật pháo nổ chưa đủ mức để xử lý hình sự. Điều này bị một số đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc triệt phá, bắt giữ.

Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra không ít vụ nổ nghi xuất phát từ pháo, khiến nhiều người thương vong. Để tránh bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và các tai nạn, thương vong có thể xảy ra do pháo nổ, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép loại hàng cấm này. Đồng thời, lực lượng Công an TPHCM cương quyết xử lý nghiêm đối với các đối tượng thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép... pháo nổ; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các vụ buôn lậu pháo nổ từ Campuchia về TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề.

Bình luận (0)

Lên đầu trang