Sau phản ánh của Báo Công an TPHCM:

Bắt cán bộ Hải quan để điều tra hành vi buôn lậu

Thứ Sáu, 15/06/2018 17:39  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi Báo Công an TPHCM phản ánh vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, lực lượng Công an tại Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, khởi tố, bắt giam một cán bộ Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “buôn lậu”. Nguyễn Quang Dũng là cán bộ Phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Xe của Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đậu tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Nam

Chiều 15-6, trao đổi với PV, ông Lê Thành Khang - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xác nhận, sáng 15-6, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng di lý ông Dũng từ nhà đến trụ sở Cục Hải quan Quảng Nam (đường Lê Thánh Tôn, phường An Phú, TP Tam Kỳ) để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Cơ quan CSĐT đã có thông báo với Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Nam và Chi bộ Phòng Nghiệp vụ nơi ông Dũng đang sinh hoạt Đảng biết để xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Dũng, thu thập hồ sơ, chứng cứ liên quan. Đến 14 giờ ngày 15-6, việc khởi tố, bắt giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Dũng đã hoàn tất, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng di lý bị can về Đà Nẵng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Một số hàng nghi là lậu trong vụ án

Ông Lê Thành Khang - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, sau khi Cơ quan CSĐT thực hiện khởi tố và bắt giam, Cục Hải quan Quảng Nam sẽ tiến hành thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Dũng.

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đăng loạt bài: “Lô hàng lậu 500 triệu đồng lọt qua hải quan bằng cách nào?" (ngày 15-3-2018), “Vụ lô hàng lậu lớn “lọt” Hải quan: Ai chịu trách nhiệm?" (ngày 7-5-2018). Nội dung vụ án: Vào tối 22-11-2017, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng phát hiện 2 xe đầu kéo chở 2 container hàng điện tử điện lạnh (máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, nồi cơm điện) tại trụ sở Công ty TNHH F.D.T (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) không có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Trụ sở Công ty TNHH F.D.T nơi bị bắt hàng lậu.

BĐBP Đà Nẵng khởi tố vụ án “buôn lậu” và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ngày 5-2-2018. Hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không đúng so với tờ khai hải quan. Số hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc được đưa bằng tàu biển, vận chuyển ra khỏi cảng Tiên Sa rồi vận chuyển về Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Cục Hải quan Quảng Nam) để đưa đi tiêu thụ.

Nơi nhập lô hàng là Cty TNHH May Gia Đạt (thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam); người đại diện là Nguyễn Cao Cường (SN 1983, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). BĐBP Đà Nẵng xác định, Cty May Gia Đạt không có thật. Ông Cường cũng không hề biết Cty May Gia Đạt, không thành lập doanh nghiệp nào.

Theo kết quả xác minh, từ ngày 10-8 đến ngày 20-11-2017, Cty May Gia Đạt mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Cục Hải quan Quảng Nam) để nhập 11 lô hàng trị giá 2,581 tỷ đồng...

Cơ quan công an kiểm đếm hàng lậu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang