Hoạt động đa cấp để... huy động vốn

Thứ Ba, 22/05/2018 15:18  | Thiện Thảo

|

(CAO) Đối tượng in nhiều tờ rơi tuyển nhân viên bán hàng với mức lương cao nhưng thực ra rủ rê tham gia vào đường dây đa cấp. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định, hàng hóa Hiếu bán không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Ngày 22-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tiến hành lấy lời khai các đối tượng có liên quan.

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định Huỳnh Văn Hiếu (SN 1995, hộ khẩu thường trú phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) kinh doanh đa cấp không phép, có dấu hiệu lừa đảo khi huy động vốn của người dân.

Trước đó, tối 21-5, Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ huy động cả trăm lực lượng gồm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường… kiểm tra cửa hàng Thịnh Vượng (số 39A, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) do Huỳnh Văn Hiếu đứng tên hộ kinh doanh.

Ngày 12-10-2017, Hiếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ngày 1-3-2018, Hiếu đăng ký thay đổi. Theo đó, cửa hàng Thịnh Vượng gồm ngành nghề kinh doanh như: mua bán thựa phẩm chức năng, mua bán văn phòng phẩm, nước hoa, son, mua bán quần áo may sẳn, giày dép, chế phẩm vệ sinh, dịch vụ ăn uống… với vốn kinh doanh 70 triệu đồng. Thế nhưng, Hiếu thuê căn nhà trên chủ yếu hoạt động đa cấp.

Đối tượng in nhiều tờ rơi tuyển nhân viên bán hàng với mức lương cao nhưng thực ra rủ rê tham gia vào đường dây đa cấp. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định, hàng hóa Hiếu bán không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Giấy chứng nhận của Hiếu khi thuyết trình đem khoe với học sinh, sinh viên.
Một số hàng hóa của Hiếu không rõ xuất xứ, nguồn gốc đang bị niêm phong.
Hiếu thuê căn nhà đối diện làm chỗ đậu xe và nhà kho hàng hóa.
Trăm cảnh sát kiểm tra địa điểm bán hàng đa cấp
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang