Ngân hàng, dự án thua lỗ: Phải giải quyết dứt khoát, không dây dưa

Thứ Ba, 22/05/2018 13:24

|

(CAO) Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội 2017 và kế hoạch 2018 sáng 22-5, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho rằng cần tập trung giải quyết dứt điểm 3 ngân hàng 0 đồng.

Phương án mà ông Phớc đưa ra là bán, giải thể, phá sản... hoặc bằng một biện pháp nào đó để tránh tình trạng “lỗ mẹ chồng lên lỗ con”.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu thảo luận

Dẫn chứng từ GPBank, ông Phớc cho biết, hiện ngân hang này lỗ lũy kế đến 13.448 tỉ và âm vốn chủ sở hữu là 10.363 tỉ; OceanBank thì lỗ lũy kế 15.894 tỉ và âm vốn chủ sở hữu là 11.625 tỉ. Nợ xấu của 3 ngân hàng 0 đồng (GPBank, OcenBank và Ngân hàng Xây dựng) là trên 35.000 tỉ.

“Theo tính toán, GPBank mỗi ngày mất khoảng 3,6 tỉ thì mỗi năm cũng mất gần 1.000 tỉ, cho nên chúng ta phải tập trung giải quyết được vấn đề này càng sớm càng tốt để giữ được ổn định của hệ thống ngân hàng”, ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Kinh nghiệm ở Nhật về tái cơ cấu ngân hàng, theo ông Phớc, là nhà nước vẫn bỏ tiền ra mua các ngân hàng lâm vào thua lỗ và tập trung cơ cấu lại, sau khi đẩy cho nó hoạt động bình thường thì bán đi và thu tiền về. Trong khi đó, việc tái cơ cấu các ngân hàng 0 đồng vẫn đang “giậm chân tại chỗ”.

Một vấn đề khác cần xử lý dứt điểm được ông Phớc nêu ra là 12 dự án thua lỗ ngành công thương. “Bán thì bán, cổ phần hóa thì cổ phần hóa, xử lý dứt điểm bằng một biện pháp” – ông Phớc nói và cho rằng, nếu cứ kéo dài đến hết nhiệm kỳ vẫn không giải quyết được 12 dự án này với gần 100.000 tỉ vốn đầu tư thì không chỉ mất vốn mà sẽ kéo theo các hệ lụy khác như công ăn việc làm, lãng phí máy, thiết bị…

Bình luận (0)

Lên đầu trang