Làm giả 101 hồ sơ chính sách, gây thiệt hại 5 tỷ đồng

Thứ Sáu, 29/12/2017 15:17

|

(CAO) Lợi dụng chính sách xét hưởng chế độ chính sách đối với quân nhân là dân tộc ít người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhóm cán bộ xã Ba Giang, huyện Ba Tơ,Quảng Ngãi đã làm giả cả trăm bộ hồ sơ cho những người không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước 5 tỷ đồng.

Ngày 29-12, TAND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” đối với 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ xã xã Ba Giang, huyện Ba Tơ.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo đó, lợi dụng chính sách “giải quyết chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước về địa phương”, nhóm cán bộ này đã làm giả trên 100 bộ hồ sơ đối tượng chính sách gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 5 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2009 đến 2013, Đinh Văn Thuận (trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) nguyên cán bộ phụ trách về LĐ-TB&XH của xã Ba Giang đã cấu kết với Phạm Văn Noan, nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Giang, Phạm Văn Lạch nguyên Bí thư đảng ủy xã Ba Giang, Phạm Văn Rin, nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã tự ý làm, kê sai hồ sơ 101 đối tượng trong diện để trục lợi cá nhân. Mỗi trường hợp làm giả phải đưa cho các đối tượng số tiền từ 6 đến 7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Văn Thuận 7 năm tù giam, Phạm Văn Noan 6,5 năm tù giam, Phạm Văn Lạch 6 năm tù giam, Phạm Văn Rin 5 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang