Biên giới Tây Nam: Quyết liệt truy bắt buôn lậu thuốc lá

Thứ Sáu, 25/09/2020 14:10  | Thiện Thảo

|

(CATP) Cứ vào mùa nước nổi, buôn lậu ở biên giới Tây Nam trở nên phức tạp. Dưới sông, các đối tượng dùng ca nô, vỏ lãi vận chuyển thuốc lá; còn trên bờ, ôtô, xe tải có nhiệm vụ đưa hàng đi phân phối ở các tỉnh lân cận. Trước diễn biến phức tạp của hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, công an các tỉnh ra quân tăng cường các cuộc tuần tra, kiểm soát.

XÓA CÁC ĐIỂM TẬP KẾT

Công an huyện Châu Thành (An Giang) đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển hàng cấm và Chống người thi hành công vụ. Trước đó, rạng sáng 11-9, lực lượng phòng chống buôn lậu nhận tin báo có 3 xe máy nghi chở thuốc lá ngoại nhập lậu lưu thông tốc độ cao trên Tỉnh lộ 941 (ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng) nên tổ chức ngăn chặn, buộc dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng 2 người bỏ tang vật và 2 môtô tẩu thoát. Đối tượng còn lại tông xe vào lực lượng công an rồi bỏ trốn. Rất may các chiến sĩ CA tránh được. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 3 môtô cùng 4.000 bao thuốc lá Hero và Jet.

"Để cuộc ra quân truy quét mua bán thuốc lá lậu thành công, Công an tỉnh An Giang xác định tập chung "đánh mạnh" vào các điểm tập kết thuốc lá lậu, tăng cường kiểm soát tuyến biên giới truy bắt các đối tượng vận chuyển. Từ đó, mới giảm được thực trạng vận chuyển, mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu", đại tá Định Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.

Trong tháng 9-2020, Công an tỉnh An Giang phá 3 điểm tập kết thuốc lá lậu, tạm giữ 21.690 bao thuốc lá điếu ngoại các loại. Lúc 2 giờ 30 ngày 18-9, Tổ công tác liên ngành thuộc chốt Châu Đốc phát hiện tại khu vực bãi đất trống thuộc khóm Vĩnh Chánh (P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) có 800 gói Hero, 200 gói Jet và 200 gói Nelson (trị giá khoảng 16 triệu đồng).

Kiểm tra xe khách 78B-004.35 chở 48.500 gói thuốc lá ngoại các loại

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 17-9, lực lượng thuộc chốt Châu Đốc kiểm tra khu vực bến xe thành phố Châu Đốc (khóm Mỹ Thành, P.Vĩnh Mỹ), phát hiện 1.200 gói Hero (trị giá khoảng 21 triệu đồng). Khoảng 6 giờ ngày 13-9, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện tại điểm tập kết thuốc lá ngoại thuộc ấp Tân Định (xã Tân Lập, H.Tịnh Biên) 19.100 gói thuốc lá ngoại các loại được cất giấu trước sân nhà dân và dùng tấm cao su đậy lại. Tổng trị giá số thuốc lá này khoảng 270 triệu đồng.

Lập chốt kiểm soát 24/24

Hiện khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang có hơn 170 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng: Hải quan, Công an, Biên phòng, Quản lý Thị trường, Quân sự, Trung đoàn cảnh sát Tây Nam bộ được huy động, lập 8 chốt kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên các tuyến biên giới. Theo Ban chỉ đạo 389 An Giang, Ban chỉ đạo 389 của tỉnh có Kế hoạch phối hợp kiểm tra liên ngành giữa 6 lực lượng gồm: Công an, Bộ đội biên phòng, Quân sự, Hải quan, Quản lý thị trường, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ. Trong 9 tháng năm 2020, các lực lượng chống buôn lậu của An Giang đã phát hiện, bắt giữ 820.172 gói thuốc lá ngoại các loại.

Tại Đồng Tháp, lực lượng chức năng phát hiện gần 3.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu vô chủ. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng bỏ phương tiện và tang vật tìm đường tẩu thoát. Từ tháng 6 đến tháng 8-2020, đơn vị Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Đồng Tháp phát hiện 15 vụ nhập lậu thuốc lá, thu giữ trên 20.000 gói không xác định được chủ hàng.

MẠNH TAY VỚI "CỬU VẠN"

Do lợi nhuận thuốc lá ngoại nhập lậu cao nên các đối tượng bất chấp thủ đoạn. Cơ quan chức năng xác định cần mạnh tay xử lý các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lâm Văn Phước (SN 1992), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989) và Huỳnh Văn Bích (SN 1970) để điều tra về hành vi "vận chuyển hàng cấm".

Xe khách chở 988 gói thuốc lá lậu

Lúc 5 giờ ngày 7-9, tại ấp Tân Thành (xã Tân Lập, H.Tịnh Biên), lực lượng Cảnh sát kinh tế CA An Giang bắt quả tang Phước điều khiển môtô BS: 67M6-2431 chở 2.980 gói thuốc lá các loại. Mười phút sau, tại ấp Tân Hòa (xã Tân Lợi), tổ công tác tiếp tục bắt quả tang 2 môtô BS: 67L6-1964, 65P2-7623 do Hiếu điều khiển chở 2.490 gói thuốc lá và Bích vận chuyển 2.510 gói các loại. 3 đối tượng khai vận chuyển thuê số thuốc lá ngoại trên từ một người lạ tại Cầu số 1 (xã Núi Voi, H.Tịnh Biên) về cầu số 10 (xã Tà Đảnh, H.Tri Tôn) tiêu thụ.

Phan Thị Kim Màu và Nguyễn Thị Ngọc Sương (đều SN 1963) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên bắt giam để điều tra về hành vi "buôn bán hàng cấm". Khoảng 10 giờ 30 ngày 11-9, trên QL91 (P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP.Long Xuyên kiểm tra xe khách BS: 67B- 003.39 do Hồ Văn Phát (SN 1966) điều khiển, thu giữ 988 gói thuốc lá ngoại được 3 phụ nữ quấn quanh người và giấu trong vật dụng cá nhân. Trong đó, của Sương là 178 gói Hero và Màu 600 gói.

Trước đó, Màu và Sương bị UBND TP.Long Xuyên, An Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng về hành vi "buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu". Cả hai đã nộp phạt nhưng tiếp tục tái phạm.

Kiểm đếm thuốc lá lậu các đối tượng bỏ lại

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Vi Viễn (SN 1989, ngụ P3, TP.Cao Lãnh) về hành vi vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điếu ngoại nhập lậu). Theo kết quả xác minh, ngày 13-8, Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an Đồng Tháp làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Bình Thạnh (xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự), phát hiện xe tải BS: 66C 099.74 do Võ Vi Viễn điều khiển có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Trong lúc dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng phát hiện 1.000 gói Hero, 300 gói Jet, 300 gói Nelson, 300 gói Scott và 50 gói Craven "A" không chứng từ hóa đơn...

Bình luận (0)

Lên đầu trang