Doanh thu của HTC giảm kỷ lục

Thứ Bảy, 14/01/2017 07:27  | Huy Bân

|

(CAO) Tính đến tháng 12-2016, doanh thu của HTC giảm 16,4% so với tháng trước và 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể nói, HTC hiện lỗ kỷ lục trong suốt thời gian phát triển thương hiệu của mình.

Trong quý cuối năm 2016, HTC chỉ đạt mức doanh thu gần 70 triệu USD. Quý 3 năm 2016 thì cổ phiếu của hãng rớt giá còn 0,07 USD. Tổng doanh thu của HTC trong năm 2016 đạt 2,4 tỷ USD, giảm tới 35% so với năm 2015. Đây được xem là con số tồi tệ nhất trong lịch sử phát triển của HTC. Vào thời điểm "hoàng kim" năm 2011, tổng doanh thu mà HTC từng đạt lên đến gần 14,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, kết quả thê thảm này cũng không quá khó hiểu, khi mà trong thời gian gần đây HTC không tạo ra nhiều điểm nhấn và sự khác biệt. Các mẫu thiết kế mới không mấy sáng tạo, thậm chí là đi theo lối mòn. Trong khi giá cả lại thiếu tính cạnh tranh, nhất là khi cuộc đua trên thị trường smartphone ngày càng khốc liệt.

HTC đang tỏ ra khá tụt hậu trong cuộc chiến smartphone đầy "khốc liệt"

Điểm nhấn duy nhất gần đây là HTC 10 cũng không giúp tình hình được cải thiện hơn. Bởi đơn giản là "một con chim én cũng không thể làm được mùa xuân". Ngay cả hiệu ứng từ bộ đôi smartphone mới Pixel và Pixel XL của Google cũng không mang đến nhiều "sức nặng" trên thị trường.

Hy vọng năm 2017 sẽ khác, khi mà  HTC sẽ tung ra một loạt các sản phẩm tốt hơn như: U Ultra (HTC Ocean Note) với màn hình 6 inch đi kèm bút stylus, U Play màn hình 5,2 inch,... Mong rằng những bước đi có phần muộn màng của HTC sẽ có kết quả, còn nếu không, số phận của HTC có lẽ sẽ rất khó đoán.

Bình luận (0)

Lên đầu trang