Quảng Ngãi:

5 tàu cá trình báo bị tàu lạ cướp phá ngư lưới cụ

Thứ Tư, 16/08/2017 21:06  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 16-8, 5 tàu cá của ngư dân xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã cập bến trình báo với Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ về việc bị cướp phá ngư lưới cụ khi đang hành nghề trên biển.

Theo đó, 5 tàu cá đến Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ trình báo vụ việc gồm: tàu QNg 91584TS của ngư dân Lê Mười, tàu cá QNg 91261TS của ngư dân Nguyễn Hữu Lâm, QNg 91747TS của ngư dân Lê Văn Được, QNg 91626TS của ngư dân Trần Cu Tân và tàu cá QNg 91642TS của ngư dân Lê Thanh Kim, tất cả cùng trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.

Tàu cá QNg 91261TS của ngư dân Nguyễn Hữu Lâm bị bể phần mũi

Theo đó, 5 tàu cá của xã Tịnh Kỳ cùng xuất bến hướng ra vùng biển Hoàng Sa khai thác hải sản vào ngày 31-7. Khoảng 13 giờ, ngày 7-8, khi đang neo tàu đợi đến thời điểm đánh bắt, 5 tàu cá của ngư dân xã Tịnh Kỳ bị 2 tàu nước ngoài sáp sát.

Ngư dân Lê Thanh Kim chỉ hầm cá của tàu mình cướp hết hải sản

Qua trò chuyện với ngư dân Lê Thanh Kim (44 tuổi), trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi cho biết: “Vào khoảng 1 giờ 30, ngày 7-8, tàu cá QNg 91642 TS, công suất 310 CV của tôi và cùng 3 ngư dân trên tàu đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, (thuộc chủ quyền của Việt Nam) thì tôi thấy ở phía xa khoảng 4 hải lý một tàu lạ chạy đến.

Các tàu cá ngư dân trên bị đập phá bể các bóng đèn dụ cá

Sau đó, bọn họ thả một chiếc ca nô khoảng 3 người đến áp tàu cá của tôi và nhảy lên tàu dùng thanh tuýp sắt đánh làm bể 42 cái bóng đèn dụ cá và họ còn cướp khoảng 1 tạ cá các loại mà tôi và các ngư dân trên thuyền đánh bắt được một ngày, gây thiệt hại gần 50 triệu đồng”.

Các ngư dân trình báo sự việc với cơ quan chức năng

Ông Trần Đình Tiến, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ cho biết: ngay sau khi tàu cá của ngư dân địa phương cập bến trình báo sự việc, lãnh đạo xã Tịnh Kỳ đã phối hợp với lực lượng Biên phòng ghi nhận, thống kê thiệt hại trên tàu cá của ngư dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang