Ăn hạt ngô đồng, 7 học sinh nhập viện cấp cứu

Thứ Ba, 24/04/2018 17:21  | Văn Tình

|

(CAO) Trong số 7 học sinh có 3 em bị ngộ độc nặng nên các bác sỹ phải tiến hành rửa dạ dày.

Ngày 24-4, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết trung tâm này vừa tiếp nhận 7 học sinh bị ngộ độc.

Trước đó, chiều 23-4, trong giờ ra chơi, 7 em học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) rủ nhau nhặt quả ngô đồng đập vỏ lấy hạt ăn.

Trong 2 năm qua, hàng chục học sinh tại Nghệ An bị ngộ độc vì ăn quả ngô đồng

Sau đó, cả 7 học sinh bị đau bụng, khó thở và được thầy cô Trường Tiểu học Tân Kỳ phát hiện đưa đến Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Kỳ cấp cứu. Trong số 7 học sinh có 3 em bị ngộ độc nặng nên các bác sỹ phải tiến hành rửa dạ dày. Hiện tình trạng của các em đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 87 học sinh phải nhập viện cấp cứu vì ăn hạt ngô đồng. Trước tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phải yêu cầu các trường học rà soát, loại bỏ, không trồng các cây ngô đồng trong khuôn viên trường học.

Hàng trăm học sinh tiểu học sốt, tiêu chảy nghi ngộ độc thực phẩm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang