Bão số 6 mạnh cấp 11-12, giật cấp 14

Thứ Hai, 17/10/2022 08:01

|

(CAO) Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo hướng và thời gian di chuyển của bão số 6 - Ảnh: TTDBKTTVQG

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục suy yếu thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang