Công an các tỉnh, thành miền Trung căng mình giúp dân ứng phó siêu bão Noru

Thứ Hai, 26/09/2022 21:58

|

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành miền Trung đang tập trung cao độ lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp dân ứng phó bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.​

Theo dự báo sáng sớm ngày 28/9/2022, bão Noru - một trong những cơn bão mạnh nhất 20 năm qua, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung, sau bão có nguy cơ gây mưa lớn trên diện rộng, lũ lụt, sạt lở...

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố miền Trung đang tập trung lực lượng, sẵn sàng ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

* Nghệ An: Sáng 26/9/2022, Đại tá Cao Minh Huyền và Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại các địa bàn xung yếu kiểm tra lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết sẵn sàng ứng phó với bão Noru.

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó siêu bão Noru

Qua kiểm tra tại một số địa bàn xung yếu như: Thị xã Cửa Lò, khu vực đê Tả Lam (huyện Hưng Nguyên) và một số xã trên địa bàn huyện Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù dự báo cơn bão có trọng tâm đi vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, song Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, cần chủ động triển khai các phương án, kế hoạch; tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cho mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tại huyện Diễn Châu.

Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc diễn biến bão Noru và tình hình mưa lớn trên địa bàn để chủ động tham mưu và chỉ đạo có phương án toàn diện ứng phó phù hợp, hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả các biện pháp, phòng, chống mưa bão đối với gia đình và bản thân. Nắm tình hình các hộ dân sinh sống tại cửa sông, ven biển, ven sông suối, các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ưu tiên việc bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng di dời đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Phương tiện chuyên dụng của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được chuẩn bị sẵn sàng giúp dân ứng phó bão

* Hà Tĩnh: Chiều 26/9, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống bão lũ tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, dự báo trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có mưa lớn diện rộng từ chiều tối 27 – 30/9, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và khu đô thị. Trước ảnh hưởng của mưa lớn, trên các sông suối khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 tới báo động 2…

Để chủ động các phương án phòng, chống bão, lũ đảm bảo an ninh, an toàn cho can, phạm nhân trong mùa mưa bão, Trại tạm giam Công an tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể để ứng phó với thiên tai.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong kiểm an phương tiện thủy bảo đảm thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu

Kiểm tra thực tế tại các khu giam giữ của Trại tạm giam, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong đề nghị, Trại tạm giam Công an tỉnh phải chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho can, phạm nhân. Không để can phạm nhân đói, rét, lợi dụng mưa lũ để gây phức tạp về an ninh, trật tự. Cán bộ, chiến sỹ phải khắc phục mọi khó khăn, bố trí các ca trực hợp lý, để chủ động phòng, chống bão lũ một cách an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cần bảo đảm an toàn tại Trại tạm giam mùa mưa bão

Kiểm tra công tác ứng phó với thiên tai tại Đội Cảnh sát đường thủy, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông phải chủ động bảo đảm lực lượng, phương tiện, công cụ, vật tư sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra với phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Trực ban đơn vị nghiêm túc tiếp nhận, xử lý thông tin báo kịp thời, ưu tiên bảo đảm thông tin thông suốt cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, bão lũ. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có bão lũ xảy ra.

* Thừa Thiên Huế: Với phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai cụ thể các phương án, kế hoạch nâng cao năng lực ứng phó và tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Ngay từ sáng 26/9, tại cuộc họp khẩn phòng, chống bão, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai tăng cường lực lượng về địa bàn cơ sở nắm tình hình, tham mưu, phối hợp thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương.

Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, xác định ngay khu vực trọng điểm ven biển, đầm phá, hồ đập, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở... để nắm hộ, nắm người và triển khai di dời, sơ tán dân.

Với tinh thần chủ động, lực lượng Công an tại cơ sở đã tham mưu chính quyền quyết định phương án di dời; khuyến cáo người dân hạn chế và có thể cấm di chuyển ở vùng bị ảnh hưởng bởi mưa, bão trong trường hợp nguy hiểm; đồng thời triển khai phương án ứng phó, phòng tránh bão, huy động lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân phòng, tránh bão, phối hợp với các lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi vào nơi trú tránh an toàn, duy trì lực lượng xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Công tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các lực lượng chuẩn bị bao tải cát để gia cố mái nhà giúp người dân

Đến 12h ngày 26/9, lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố nhất là lực lượng tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai công tác chằng, chống nhà cửa, đảm bảo an ninh, trật tự nơi đi và nơi đến khi sơ tán dân, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại đơn vị để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ, Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức cắm biển, hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông tại các khu vực đang thi công, khu vực xung yếu, chủ động các phương án phối hợp cứu hộ giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa… quyết tâm bảo đảm bảo toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.

Công an các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền và TP.Huế phối hợp các ban ngành tổ chức điều hoà, hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở.

Các lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẵn sàng công tác ứng cứu, Phòng Hậu cần chủ động đảm bảo vật tư, phương tiện hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Giúp người dân sơ tán đồ đạc về nơi tránh, trú an toàn

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến, mưa lũ, tập trung triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông ở mọi địa bàn, chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Trong chiều 26/9, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn cơ sở nhất là các địa bàn xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương công tác phòng, chống bão Noru.

* Đà Nẵng: Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, dự báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn TP Đà Nẵng, sáng 26/9, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương nhằm đánh giá tình hình, công tác chuẩn bị ứng phó với bão

Theo đó, các đoàn công tác do Đại tá Trần Đình Liên, Đại tá Trần Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP đã đến kiểm tra tại Công an các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy, kiểm tra tại xã Hoà Liên và một số địa phương thuộc huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Tại các điểm kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc Công văn số 2775/CATP-PTM ngày 25/9/2022 của Giám đốc Công an TP về việc ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất…theo dõi diễn biến tình hình, thường xuyên cập nhật tin tức, cảnh báo về thiên tai, bão lũ và nội chung chỉ đạo của Giám đốc Công an TP để chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời; duy trì chế độ thông tin liên lạc, báo cáo 24/24h…

Lãnh đạo Công an TP kiểm tra công tác phòng, chống bão

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức trực 100% quân số, chủ động sẵn sàng phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, nhất là công tác phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác sơ tán dân, hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Đặc biệt, khi tổ chức sơ tán dân, cần khảo sát kỹ địa điểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân và lực lượng sơ tán; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm, nước uống, các điều kiện tối thiểu cho Nhân dân trong thời điểm đi sơ tán; phân công lực lượng Cảnh sát khu vực, các tổ tuần tra đảm bảo an toàn cho các khu vực nhà dân khi đi sơ tán, tránh tình trạng các đối tượng tội phạm lợi dụng để hoạt động…

Giám đốc Công an TP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành thử tất cả các phương tiện, trang thiết bị hiện có, đảm bảo 100% phương tiện, trang thiết bị hoạt động hiệu quả khi được huy động, sử dụng, nhất là cano, cưa và đèn pin các loại, máy nổ, xe và phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn…

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão

Ngoài ra, cần chủ động gia cố, chằng chống, đảm bảo an toàn trụ sở làm việc, thiết bị công nghệ thông tin, máy phát điện, nguồn điện, hồ sơ, sổ sách, tài liệu…, không để xảy ra ướt, hư hỏng, mất mát. Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự, an toàn giao thông, không để các đối tượng lợi dụng tình hình bão lũ hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật...

Công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ, cùng Nhân dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ

Tại các nhà tạm giữ Công an các địa phương, Giám đốc yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở, không để can phạm nhân lợi dụng gây rối, bỏ trốn; dự trữ đầy đủ các điểu kiện cần thiết phục vụ sinh hoạt trước, trong và sau bão…

Bình luận (0)

Lên đầu trang