Công an “gõ từng nhà” giúp người dân phòng chống bão Noru

Thứ Ba, 27/09/2022 09:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hàng vạn CBCS Công an cùng lực lượng vũ trang các tỉnh, thành miền Trung đang thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, triển khai khẩn cấp các phương án phòng, chống bão Noru.

Sáng 27-9, trên mọi nẻo đường, ở các vùng dân cư, vùng thấp trũng, xung yếu, vùng nguy cơ sạt lở từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn tại các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, hàng ngàn CBCS Công an vẫn đang bám trụ địa bàn để triển khai khẩn cấp các phương án phòng, chống bão Noru. Đặc biệt, công tác di dời người và tài sản đến nơi an toàn cơ bản đã được thực hiện xong.

Công an tại Thừa Thiên Huế kiểm tra, vận động một hộ dân sống trên nhà chòi ở phá Tam Giang lên bờ tránh bão.

Theo dự báo khoảng sáng sớm ngày 28-9, bão số 4 đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển khu vực Thừa Thiên Huế - Bình Định; sau bão có nguy cơ gây mưa lớn trên diện rộng. Chính quyền, lực lượng chức năng các tỉnh, thành và nhân dân đã chủ động phòng chống bão từ sớm với tinh thần đi trước, không chủ quan.

Với phương châm “03 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả), “04 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), Công an các địa phương triển khai cụ thể các phương án, kế hoạch nâng cao năng lực ứng phó và tham gia cứu nạn cứu hộ.

Sau các cuộc họp khẩn từ trung ương đến các địa phương, từ Bộ Công an đến Công an các xã, phường, Công an các địa phương được huy động tối đa lực lượng tăng cường về cơ sở nắm tình hình, tham mưu, phối hợp thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền để nắm bắt hộ gia đình, số người và triển khai di dời, sơ tán dân.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác phòng chồng bão Noru tại huyện miền núi Nam Đông.

Công an triển khai phương án ứng phó, phòng tránh bão theo phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân phòng, tránh bão, phối hợp với các lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, duy trì lực lượng xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu, túc trực 24/24 giờ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vừa giúp dân, Công an còn triển khai phương án để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo ATGT. Lực lượng CSGT phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức cắm biển, hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện trên quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, đường trong khu dân cư; khu vực đang thi công, khu vực xung yếu; chủ động các phương án cứu hộ giao thông trên đường bộ, đường thuỷ nội địa; tuần tra kiểm soát tuyên truyền, nhắc nhở người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn…

Lực lượng Công an Thừa Thiên Huế giúp dân giằng chống nhà cửa.
Giúp dân di dời người và tài sản.
Lực lượng vũ trang tại Thừa Thiên Huế giúp dân.
Lực lượng Công an Đà Nẵng giúp dân giằng chống nhà cửa.
Công an Đà Nẵng giúp dân di chuyền thuyền.
Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng tuần tra kêu gọi người dân lên bờ tránh trú bão trên sông Hàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang