Dùng mảnh sành tự gây thương tích rồi báo bị người khác đánh

Thứ Hai, 08/07/2019 17:03

|

(CAO) Ngày 8-7, Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết đã điều tra làm rõ nguyên nhân về việc một người đàn ông bị thương nằm bên vệ đường.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 sáng 7-7, Công an H.Can Lộc nhận được tin báo từ Công an xã Vượng Lộc (H.Can Lộc) về việc, tại khu đất trống ven QL1A (thuộc thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, H.Can Lộc) có một người đàn ông trên 40 tuổi bị thương tích trên đầu và mặt, máu chảy khắp người.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Can Lộc đã cử các cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.

Anh Trần Mạnh Quỳnh được người dân phát hiện bị thương tích nằm bên vệ đường

Quá trình điều tra, Công an H.Can Lộc xác định, nạn nhân là Trần Mạnh Quỳnh (SN 1976, trú Tây Hồ, Hà Nội). Trưa 6-7, anh Quỳnh đón xe từ Đồng Nai ra Hà Nội. Dọc đường đi, khi nhà xe thu tiền vé thì anh Quỳnh bảo không có nên bị bỏ lại tại địa phận xã Vượng Lộc.

Tại đây, do mắc chứng bệnh hoang tưởng nên anh Quỳnh đã dùng mảnh sành bị vứt ven đường cứa vào đầu và mặt làm rách da, máu chảy. Khi được người dân phát hiện, anh Quỳnh luôn miệng bảo bị người khác đánh trọng thương.

Sau khi được Công an H.Can Lộc thông báo, gia đình anh Quỳnh đã vào Hà Tĩnh đón anh này về Hà Nội để điều trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang