Gãy giàn giáo, 1 công nhân bị khối bê tông đè tử vong

Thứ Tư, 13/11/2019 15:32  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 13-11, ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong vào chiều ngày 12-11.

Thời điểm xảy ra vụ việc là vào lúc 13 giờ 30 ngày 12-11, tại công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B. Nạn nhân trong vụ việc là anh Huỳnh Hồng Bảo (39 tuổi, ngụ khóm Chân Long 3).

Thông cáo báo chí thông tin vụ việc.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, thời điểm gặp nạn, anh Bảo đứng phía trên khung giàn kim loại để điều chỉnh, sắp xếp các khối bê tông. Trong khi xe cẩu đang tiếp tục chuẩn bị đặt khối bê tông thứ 12 lên khung giàn thì bất ngờ các bu-lông liên kết giữa 2 đoạn của khung giàn bị đứt gãy làm 11 khối bê tông rơi xuống đất. Ông Bảo bị té ngã xuống và bị khối bê tông đè lên trên người. Ông Bảo bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Thời điểm đó còn có 4 công nhân khác.

Sau vụ tai nạn, UBND TP.Châu Đốc đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công cũng như chỉ đạo CATP điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang