Một thanh niên tử vong do bị đâm thủng tim

Thứ Năm, 21/09/2017 17:29  | Minh Thư

|

(CAO) Sáng ngày 21-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết đang thụ lý vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên, hậu quả làm một người bị đâm trọng thương, sau đó đã tử vong do thủng tim.

Hiện Hoàng Thanh Vũ (26 tuổi) và Lương Thế Tài (24 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị tạm giữ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và gây rối trật tự công cộng.

Công an khám nghiệm hiện trường

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 19-9, anh Vũ là công nhân công ty L.Th sản xuất đồ chơi trẻ em tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước (Long An) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của một thanh niên lạ đề nghị tan ca ra trước cổng công ty gặp để hỏi chuyện. Lo sợ chuyện bất trắc, Vũ lấy con dao Thái Lan giấu trong túi quần rồi rủ Tài làm công nhân chung ra cổng.

Vừa sang bên kia đường, cả hai gặp Nguyễn Hoàng Duy (26 tuổi, ngụ xã Long Trạch), Nguyễn Hoàng Sơn (19 tuổi), Nguyễn Thanh Tân (22 tuổi, ngụ xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) cùng 3 thanh niên khác chặn lại rồi lao vào đánh.

Tự nhiên bị đánh một cách oan ức, Vũ bước xuống lề đường và rút dao đâm trúng Duy nhiều nhát làm nạn nhân gục xuống lề đường bất tỉnh. Lúc này, Tài cũng bị Sơn, Tân và 3 thanh niên tấn công, sau đó Tài đánh lại rồi chạy vào cổng bảo vệ.

Sáng ngày 20-9, Duy đã tử vong sau khi đưa cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang