Nghệ An: Cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn trôi

Chủ Nhật, 02/10/2022 16:41

|

(CAO) Sáng 2/10, huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An lũ quét bất ngờ tràn về làm thị trấn Mường Xén và 1 số xã ngập trong lũ, nhiều nhà dân bị sập tốc mái, bị cuốn trôi, hư hỏng. Đặc biệt, lúc rạng sáng, nước lũ cuốn trôi 1 cháu bé.

Ngày 2/10, tin từ UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, trận lũ xảy ra vào sáng nay đã cuốn trôi nhiều nhà dân, trong đó bị sập mái, hư hỏng nặng là phần lớn.

Nước lũ kéo theo đất đá, nhà sập 
Nước lũ cuồn cuộn chảy vào thị trấn Mường Xén. Ảnh từ MXH

Trước đó, vào lúc 1h ngày 2/10, cả thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn hầu như không ai ngủ được vì mưa trút nước xuống ào ào, các khe suối nước lũ cuồn cuộn dâng cao chảy về thị trấn, ngập sâu trong nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Hiện nay, xã Tà Cạ vẫn đang bị cô lập.

Đường vào thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn
Lũ quét tại trị trấn Kỳ Sơn. Ảnh từ MXH

Qua báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, đến trưa nay (2/10) mưa lũ đã cuốn trôi 15 nhà dân xã Tà Cạ, 50 ngôi nhà bị ngập (có 4 nhà ngập nặng), 50 ngôi nhà ở bản Hòa Sơn và khối 1, thị trấn Mường Xén cũng đang chìm trong nước lũ. Đau thương hơn là lũ đã cuốn trôi 1 cháu bé 4 tháng tuổi, con của anh Vi Xuân Tình, trong đó ngôi nhà của vợ chồng anh cũng bị cuốn trôi.

Cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn và tỉnh Nghệ An đang khẩn trương có biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang