Xảy ra sự cố tại công trình cầu Mỹ Thuận 2, một công nhân mất tích

Thứ Bảy, 01/10/2022 20:28  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 1-10, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp cùng chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 7 và đơn vị thi công tổ chức tìm kiếm nam công nhân bị rơi xuống sông mất tích tại công trình cầu Mỹ Thuận 2 trên sông Tiền.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30-9, 3 công nhân, gồm: Trần Thanh Châu (SN 1993, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế), Hồ Sỹ Thanh (SN 1983, ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Quốc Vương (SN 1986, ngụ tỉnh Tiền Giang) làm việc tại trụ T16, cầu Mỹ Thuận 2 thì bất ngờ sàn tiếp cận vận thăng bị sập làm cả 3 rơi xuống sông.

Anh Dương Văn Nguyên (kỹ sư thi công khối đúc K1, Công ty cổ phần xây dựng lắp máy Trung Nam E&C – đơn vị thi công) cho biết: Lúc xảy ra sự cố thì tàu ra vớt được hai người, còn anh Châu thì trồi lên được 3 hơi. Dù anh em quăng phao cứu sinh xuống nhưng nước cuốn anh Châu không lấy được phao, dẫn đến bị chìm. Sau khi sự việc xảy ra thì đơn vị đã huy động hơn 10 chiếc tàu tìm kiếm anh Châu nhưng vẫn chưa tìm thấy”.

Theo ghi nhận, đến chiều ngày 1-10, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thực hiện công tác tìm kiếm và chưa tìm thấy người bị nạn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, khu vực dưới chân cầu Mỹ Thuận 2 - nơi các công nhân đang thi công có sức nước chảy mạnh và siết vì vậy công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang