Tội phạm công nghệ cao thường lợi dụng tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân

Thứ Sáu, 30/09/2022 21:45

|

(CAO) Chiều 30-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng viễn thông diễn ra với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để phạm tội, gây bức xúc trong nhân dân.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao có rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn như: Giả danh cán bộ nhà nước gọi điện thông báo nạn nhân liên quán các vụ việc vi phạm pháp luật, yêu cầu nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra; người nước ngoài thành đạt làm quen qua mạng xã hội thông báo gửi quà hoặc tiền có giá trị lớn, sau đó mạo nhận cán bộ hải quan, thuế, nhân viên sân bay, nhân viên vận chuyển yêu cầu nộp các khoản phí để nhận hàng.

Các thủ đoạn giả nhân viên công ty xổ số, thể hiện bản thân biết trước kết quả xổ số, yêu cầu nộp tiền mua số để đánh lô, đề. Mạo danh ngân hàng, nhân viên sàn thương mại điện tử thông báo nạn nhân là người may mắn trúng thưởng, đề nghị đóng một số khoản phí để hoàn tất thủ tục nhận trúng thưởng…

Thông qua hack tài khoản mạng xã hội để mạo nhận là chủ tài khoản và nhắn tin mượn tiền từ bạn bè của họ. Giả danh nhân viên mạng viễn thông, đề nghị soạn tin theo cú pháp để giải quyết sự cố hoặc nâng cấp dịch vụ.

Các đối tượng lừa đảo còn thông qua các quảng cáo thu hút, kêu gọi đầu tư online; mời chào các công việc nhẹ lương cao; cho vay tiền online để nạn nhân bị lừa phí giải ngân nhưng không nhận được khoản vay, hoặc nhận được khoản vay nhưng lãi suất “cắt cổ” và bị đe doạ, khủng bố tinh thần nếu không trả đúng hạn.

Để làm rõ được những vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng thường mất nhiều thời gian của cơ quan điều tra và sau khi phá án cũng rất khó thu hồi được tài sản đã bị chiếm đoạt.

Phòng PA05 đưa ra một số cảnh báo  để người dân cảnh giác như: Không cung cấp các thông tin bảo mật về tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội cho người khác. Không chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của bất kỳ ai khi chưa xác thực thông tin. Các hình thức kiếm tiền đơn giản qua mạng đều là lừa đảo.

Đặc biệt phòng PA05 cũng thông báo cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại để nhân dân chú ý và cảnh giác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang