Người phụ nữ làm giả giấy tờ lừa bán các 'cổ vật gia truyền bằng đồng đen'

Thứ Tư, 28/09/2022 16:09

|

(CAO) Liên tục trong nhiều năm, người phụ nữ đã làm giả các loại giấy tờ để lừa bán cổ vật là 'hàng gia truyền bằng đồng đen'.

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Thông Thị Đinh (SN 1956, ngụ xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Công an đọc lệnh bắt bị can

Theo đó, trong các năm 2014, 2015 và 2019, bị can Thông Thị Đinh đã làm giả các giấy tờ thể hiện việc đầu tư cổ vật gia truyền bằng đồng đen' để lừa bán cho nhiều người.

Số tiền lừa bán chiếm đoạt được lên tới 3,2 tỉ đồng.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ và nhận định có dấu hiệu phạm tội, Công an Bình Thuận đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Thông Thị Đinh, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang