Ngư dân La Gi bắt được cá đuối nặng hơn 800kg

Thứ Tư, 01/07/2020 18:13  | Lê Long

|

(CAO) Khi rà lưới được cá đuối khủng, những thuyền viên trên tàu phải vật lộn nhiều giờ mới kéo được vào bờ.

Sáng 1-7, một tàu đánh cá nghề giã cào của ngư dân thị xã La Gi khi đang đánh bắt tại vùng biển Phan Thiết, đã rà lưới được một con cá đuối với kích cỡ quá lớn, đã phải vất vả mới kéo được con cá này vào bờ cảng cá Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Chủ ghe đã bán con cá đuối này cho một chủ vựa hải sản. Chủ vựa phải thuê xe cần cẩu để cẩu con cá đuối này lên bờ. Con cá đuối nặng khoảng 800 kg được chủ vựa xẻ thịt để đưa về kho lạnh.

Cá đuối được cẩu xuống cảng

Theo các ngư dân địa phương, con cá đuối này còn có tên là cá đuối nạng. Đây là con cá được biết là lớn nhất từ trước đến nay. Bình thường, những con có kích cỡ nhỏ sẽ được bán với giá từ 150 – 200 ngàn đồng/kg. Cá đuối nạng còn có tên khoa học Manta birostris, đây là loại cá đuối lớn nhất thế giới, sống ở biển nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Được biết, trước đó ngày 30-5-2019 ngư dân thôn An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã bắt được con cá đuối nặng 600 ký.

Bình luận (0)

Lên đầu trang