Tấm lưới cứu người đàn ông nhảy lầu tại bệnh viện

Thứ Hai, 17/06/2019 15:16  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 17-6, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng cho biết hiện tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân nhảy lầu tại đã qua cơn nguy kịch.

 
Người đàn ông nhảy lầu tại bệnh viện bị thương nặng
Đôi dép của nạn nhân để lại trên hành lang trước khi nhảy lầu trong bệnh viện
Tấm lưới trong bệnh viện đã cứu mạng người đàn ông nhảy lầu.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày tại sảnh lầu 3 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Vào thời điểm trên, người đàn ông tên T.C.S. (67 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà), có biểu hiện trầm cảm đi từ ngoài vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai lên lầu 9 leo qua thanh chắn bảo vệ của cầu thang nhảy xuống tự tử.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ việc đã được giăng tấm lưới chắn nên đã cứu mạng người đàn ông, chỉ bị thương.

Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng bị gãy cẳng tay và rách hàm phía dưới.

Được biết, sau những lần xảy ra nhảy lầu tại bệnh viện, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tăng cường biện pháp và đầu tư thêm giàn lưới bảo vệ quây kín hành lang cầu thang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang