Người đàn ông tử vong bất thường trong rẫy tiêu

Thứ Bảy, 02/06/2018 07:32  | Bảo Bình

|

(CAO) Người đàn ông được con trai phát hiện tử vong trong rẫy tiêu của gia đình, trên miệng có vết máu, ở phía dưới đùi có vết bầm tím.

Tối 1-6, Đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng công an huyện Krông Búk, Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người đàn ông ở khu vực rẫy tiêu thuộc xã Chư Kpô.

Tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tự (SN 1966, trú xã Chư Kpô, huyện Krông Búk) đi vào rẫy tiêu để phun thuốc trừ sâu. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, anh Nguyễn Hồng Long (con trai ông Tự) gọi điện thoại cho ông Tự về ăn cơm nhưng không thấy ông Tự trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Long chạy vào rẫy thì phát hiện ông Tự nằm bất động tại vườn tiêu.

Theo anh Long cho biết, khi vào tới rẫy thì anh phát hiện ông Tự đã tử vong trên miệng dính máu, ở phía dưới đùi bị bầm tím nên trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Khu vực rẫy tiêu nơi phát hiện thi thể ông Tự

Bình luận (0)

Lên đầu trang