(CATP) Những ngày đầu tháng 7/2026, khắp các nẻo đường TP. Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố vinh dự chính thức mang tên Bác (02/7/1976 - 02/7/2026). Trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện, lễ hội, triển lãm cùng các công trình nghĩa tình được khánh thành, đô thị hơn 10 triệu dân không chỉ bừng lên sức sống của một trung tâm kinh tế vươn tầm khu vực mà còn để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt bạn bè quốc tế về một điểm đến an toàn, hiện đại và thấm đẫm nghĩa tình.
Nhịp chuyển mình của đô thị hiện đại
Dọc theo tuyến đường Lê Duẩn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng loạt pa nô, áp phích và các cụm tiểu cảnh nghệ thuật được trang hoàng rực rỡ. Các triển lãm ảnh tái hiện hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách mỗi ngày. Từ một đô thị chịu nhiều vết thương sau chiến tranh, TP. Hồ Chí Minh hôm nay vươn mình mạnh mẽ với những tòa nhà chọc trời, hệ thống giao thông công cộng ngày càng hiện đại, trong đó tuyến Metro số 1 đã đi vào vận hành, cùng nhịp sống số hóa hiện diện ở mọi ngóc ngách của thành phố.

Mary Ann cho biết hoàn toàn bị chinh phục bởi sự nhiệt tình giúp đỡ của người dân địa phương
Đứng trước không gian trưng bày hình ảnh về sự đổi thay của thành phố tại Công viên Chi Lăng, ông Michael Anderson, một doanh nhân người Anh đã gắn bó với đô thị này hơn hai thập kỷ, không giấu được sự ngạc nhiên. Ông chia sẻ, lần đầu đặt chân đến đây vào đầu những năm 2000, phương tiện đi lại chủ yếu vẫn là xe máy chen chúc trên những tuyến đường nhỏ hẹp, còn hệ thống thanh toán điện tử gần như chưa tồn tại. Giờ đây, ông có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm, thanh toán hầu hết dịch vụ chỉ bằng một cú chạm trên điện thoại và ngắm nhìn đường chân trời của thành phố thay đổi từng ngày với những công trình kiến trúc mang tầm quốc tế. Theo ông, sự phát triển ấy diễn ra với tốc độ ngoạn mục nhưng vẫn giữ được nhịp sống kinh tế năng động vốn là bản sắc của TP. Hồ Chí Minh.
Cùng chung góc nhìn, bà Elena Rossi, chuyên gia quy hoạch đô thị đến từ Italy, đang có chuyến công tác dài ngày tại TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao cách thành phố dung hòa giữa tốc độ phát triển và việc kiến tạo không gian sống. Bà nhận định, hệ thống hạ tầng của thành phố đang có những bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm và không gian công cộng ven sông Sài Gòn. Theo bà Elena, sự thay đổi không chỉ thể hiện ở những khối bê-tông, cốt thép hay các công trình hiện đại, mà còn ở chiến lược phát triển hướng tới một đô thị thông minh, xanh và đáng sống hơn cho mọi người.

Du khách đến từ Italy đánh giá cao cách thành phố dung hòa giữa sự phát triển thần tốc và việc kiến tạo không gian sống
Sức hút từ sự an toàn và lòng hiếu khách
Bên cạnh sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo, điều khiến TP. Hồ Chí Minh thực sự trở thành "quê hương thứ hai" hay điểm đến mơ ước của nhiều người nước ngoài chính là môi trường sống an toàn cùng sự thân thiện, bao dung của người dân. Trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố vinh dự mang tên Bác, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để người dân và du khách quốc tế hòa mình vào không khí lễ hội một cách trọn vẹn.
Mary Ann Parado, một du khách Philippines đang cùng gia đình dạo bước trên Đường sách Nguyễn Văn Bình, bày tỏ ấn tượng trước sự bình yên của thành phố. Chị cho biết, trước khi đến đây, bản thân từng có phần e ngại về tình hình giao thông và an ninh tại các đô thị lớn ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau một tuần trải nghiệm, chị hoàn toàn bị chinh phục bởi sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân địa phương và cảm giác an tâm khi dạo phố vào ban đêm. Gia đình chị đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi thưởng thức ẩm thực đường phố, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm ngày thành phố mang tên Bác mà không gặp bất kỳ phiền toái nào.
Sinh sống và giảng dạy tiếng Anh tại khu vực Thủ Đức suốt 5 năm qua, chị Sarah Jenkins, quốc tịch Australia, coi TP. Hồ Chí Minh như ngôi nhà thứ hai của mình. Chị cho rằng, sức hút lớn nhất của thành phố không nằm ở những trung tâm thương mại sầm uất hay các tòa nhà hiện đại, mà ở tình người. Chị đã nhiều lần chứng kiến, đồng thời trực tiếp nhận được sự giúp đỡ vô tư từ những người hàng xóm, các cô chú bán hàng tạp hóa đến lực lượng công an cơ sở mỗi khi gặp khó khăn.

Michael Anderson kinh ngạc với sự phát triển ngoạn mục của TP.Hồ Chí Minh
Trong không khí lễ hội ngập tràn cờ hoa, ông Carlos Fernandez, một nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha, liên tục bấm máy ghi lại những nụ cười rạng rỡ của người dân thành phố. Ông cho rằng, một đô thị dù phát triển đến đâu thì cốt lõi làm nên linh hồn của nó vẫn là con người. Với ông, TP. Hồ Chí Minh đã làm được điều đáng quý nhất trong hành trình 50 năm qua: xây dựng một đô thị hiện đại, an toàn nhưng vẫn gìn giữ được sự hiếu khách, nghĩa tình đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người dân nơi đây.
Nửa thế kỷ trước, thành phố được vinh dự mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nửa thế kỷ sau, cách thiết thực nhất để xứng đáng với tên gọi thiêng liêng ấy là tiếp tục đi đầu trong đổi mới, mạnh dạn kiến tạo những mô hình phát triển mới và đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách.
Phía trước vẫn còn nhiều thách thức khi quy mô dân số không ngừng gia tăng, áp lực về hạ tầng, môi trường, biến đổi khí hậu và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Tuy nhiên, với truyền thống năng động, sáng tạo và tinh thần tiên phong, TP.Hồ Chí Minh hôm nay vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện phát triển của mình, gánh vác trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Đó là trọng trách khơi thông thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết nối dòng vốn quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo một môi trường sống văn minh, nghĩa tình, hiện đại và đáng sống.
Để có được sự vươn mình phát triển mạnh mẽ, thời gian vừa qua, TP.Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai hàng loạt các công trình hạ tầng trọng điểm, kết nối giao thông thuận tiện và cảnh quan đô thị trên toàn Thành phố được đầu tư xứng tầm. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng được cải thiện rõ rệt. Cụ thể nhất là tệ nạn ma túy và các vụ việc như trộm cắp, cướp, cướp giật... giảm mạnh, nếu không muốn nói là gần như đã hoàn toàn bị "đánh dạt". Đằng sau những thành quả đã đạt được của Thành phố, đó là những bước chân thầm lặng và cả bao chiến công không thể gọi thành tên của lực lượng Công an TPHCM. Từ những đêm dài trên bước đường tuần tra, hay từng trang chuyên án được lật dở, khám phá...
Thành phố đang ngày càng hiện đại, khang trang, an toàn và sạch đẹp. Đó là một trong những "điểm cộng", góp phần tạo nên vẻ đẹp của đời sống người dân và sự yên tâm trong lòng du khách quốc tế mỗi khi đến thăm Thành phố nghĩa tình.