TP.HCM: Nhiều điểm đón chào Tết Dương lịch 2017

Thứ Bảy, 31/12/2016 15:46  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Cả nước quyết định không bắn pháo hoa, thay vào đó là các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn trong đêm giao thừa 31-12-2016 chào đón Tết Dương lịch 2017.

Hòa trong không khí rộn ràng đón Tết Dương lịch 2017, các bạn sinh viên tại TP.HCM sẽ được hòa mình vào chương trình “Chào năm mới 2017” diễn ra ngày 31-12 tại Khu B – Ký túc xác Đại học Quốc Gia TP.HCM (Q.Thủ Đức) và Ký túc xá Đại học Bách Khoa (TP.HCM).

Chương trình do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc Gia TP.HCM, Ký túc xá Đại học Bách Khoa tổ chức phục vụ miễn phí cho sinh viên. Ngoài ra tại Khu B – Ký túc xá Đại học Quốc Gia TP.HCM sẽ diễn ra “Phiên chợ cuối năm 2016” với hơn 30 gian hàng với giá cả hợp lý kèm chương trình khuyến mãi.

Phố Đi Bộ tối 31-12 sẽ diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ cùng chương trình chiếu sáng nghệ thuật 3D

Song song đó, chương trình văn nghệ, thời trang sẽ được diễn ra từ tối 31-12 đến 0 giờ 1-1-2017 ‘chào năm mới 2017’ được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM), Công viên Gia Định, Công viên Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc (Q.9) và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Tại Công viên 30-4, vào đêm 31-12 đến 1-1-2017 sẽ diễn ra “Lễ hội TP.HCM đón chào năm mới 2017”.

Bên cạnh đó, khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ là địa điểm vui chơi hấp dẫn vào dịp Tết Dương lịch 2017, người dân thành phố có thể đến tham dự chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Thành phố cũng tổ chức chương trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D lên Tòa nhà UBND TP.HCM và tòa nhà Tims Square (đường Nguyễn Huệ).


Tại các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM được trang trí ánh sáng nghệ thuật từ nay đến ngày 6-2-2017 như: Trường Sơn (đoạn từ Hồng Hà đến Huỳnh Lan Khanh), Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi (từ Võ Thị Sáu đến Hoàng Văn Thụ), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Võ Thị Sáu đến Lê lợi), Hàm Nghi, Đồng Khởi và công viên Nhà hát TP, Lê Lợi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch và Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa), Tôn Đức Thắng (từ xí nghiệp BASON đến khu vực Cầu Khánh Hội), Võ Văn Kiệt (từ Cầu Khánh Hội đến Cầu Calmette), Trương Định (từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai), Nguyễn Huệ (không thực hiện trang trí trên Phố đi bộ), Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Trần Hưng Đạo), tuyến đường Hai Bà Trưng (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Tôn Đức Thắng), tuyến đường Pasteur (từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai) và tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Cách Mạng Tháng Tám đến Hai Bà Trưng).

Bình luận (0)

Lên đầu trang