Nam thanh niên thất nghiệp đi bộ về quê, được bà con tặng xe đạp

Thứ Ba, 24/08/2021 15:58

|

(CAO) Dịch Covid-19 bùng phát khiến Thuận thất nghiệp phải khăn gói về quê, đi bộ đến địa phận Quảng Nam, thanh niên được người dân trao xe đạp và hỗ trợ lương thực.

Ngày 24-8, Công an xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho hay, lực lượng chức năng cùng bà con địa phương vừa chung tay hỗ trợ một thanh niên quê ở Thanh Hóa.

Theo đó, anh này là Nguyễn Văn Thuận (21 tuổi, trú xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Thuận kể, cách đây vài tháng, anh rời Thanh Hóa vào Quảng Ngãi làm công nhân đóng cốp pha, xây dựng. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, anh mất công ăn việc làm. Khi tiền bạc dành dụm bấy lâu vơi dần, nam thanh niên quyết định khăn gói về quê.

Ngày 23/8, Thuận “quá giang” xe ra đến Dốc Sỏi (khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi). Sau khi được test nhanh Covid-19 và nhận kết quả âm tính, Thuận tiếp tục xin đi nhờ xe thêm một quãng đường ngắn rồi đi bộ.

Chiều tối cùng ngày, đến thôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú, Thuận ghé vào quán nước vắng bên đường và ngủ lại ở đây một đêm. Sáng nay (24-8), thấu cảm trước hoàn cảnh của Thuận, bà con địa phương cùng nhau hỗ trợ nước uống, bánh mì...

Anh Nguyễn Văn Thuận (bên trái) được bà con tặng xe đạp và thực phẩm để về quê

Bên cạnh đó, Công an xã Quế Phú đứng ra vận động người dân chung tay hỗ trợ cho Thuận một chiếc xe đạp để quãng đường hàng trăm cây số về quê của nam thanh niên được thuận lợi hơn.

“Số tiền còn dư sau khi mua xe đạp, chúng tôi trao cho Thuận làm lộ phí để thanh toán các khoản xét nghiệm Covid-19, ăn uống dọc đường. Hy vọng, cậu ấy sẽ về đến quê nhà an toàn”, một Công an viên xã Quế Phú nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang