Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm

Chủ Nhật, 27/09/2015 16:44  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Ngày 27-9, theo thông tin từ UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa qua trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến hai người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân xấu số được xác định là cháu Hồ Văn Đăng (6 tuổi) trú tại thôn Úp Ly (xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và anh Lê Phúc (21 tuổi) trú thôn Long Thuận (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, chiều ngày 25-9, anh Phúc cùng mẹ dùng thuyền chở chuối vừa thu hoạch trên đất Lào đưa Việt Nam, ngang qua sông Sê Pôn chẳng may thuyền bị chìm và cuốn vào dòng nước xoáy. Phúc nhảy xuống nước kéo thuyền lại thì bị dòng nước nhấn chìm.

Khúc sông Sê Pôn, nơi xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm

Mẹ anh Phúc may mắn thoát chết sau đó hô hoán người dân địa phương lặn tìm, nhưng khi nạn nhân được đưa lên bờ thì đã tử vong.

Chiều tối cùng ngày, cháu Đăng trong lúc đi tắm suối một mình thì bị sẩy chân ở đoạn nước sâu nên bị đuối nước tử vong.

Hiện gia đình đã làm lễ mai táng cho 2 nạn nhân xấu số. Sau khi vụ việc xảy ra chính quyền đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang