Sạt lở, cây xăng chìm xuống sông

Thứ Năm, 01/06/2017 17:04

|

(CAO) Cửa hàng xăng dầu trôi tuột xuống sông sau khi phát ra nhiều tiếng động lớn; khổ chủ may mắn thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Căn nhà và cửa hàng xăng dầu của gia đình bà Hồng - Ảnh: A.X

Cửa hàng xăng dầu (P.Thới An, Q.Ô Môn) của gia đình bà Bành Thị Ánh Hồng (57 tuổi, ngụ tại địa phương) có diện tích dài 28m x rộng 10 m, nằm cặp sông Ô Môn đã chìm xuống nước trong lần sạt lở lúc rạng sáng 31-5.

‘Lúc xảy ra tôi đang ngủ, tiếng tôn nổ lớn trên mái nên tôi nhanh chóng ra khỏi nhà và cúp cầu dao diện. Vài phút sau, toàn bộ căn nhà đã chìm dưới lòng sông. May mà nhiều ngày trước phát hiện đường nứt nên gia đình di dời đồ ra ngoài và không nhập xăng dầu vào kho (khoảng 10.000 lít); thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng’, bà Hồng cho biết.

Khu vực sông Ô Môn xảy ra sạt lở có nước chảy xiết, điểm sạt lở dài gần 30 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khu vực miền Tây hiện có khoảng 406 đoạn sạt lở, với tổng chiều dài 891 km (cả bờ sông và bờ biển); tính bình quân mỗi năm khoảng 500 ha đất tại miền Tây bị mất.

Chủ tịch UBND Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) – Lê Việt Sĩ cho biết, trên địa bàn quận đã xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng một đoạn đường giao thông bị nhấn chìm và một cây xăng bị cuốn trôi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang