Người nhà tố bệnh viện “tắc trách” khiến trẻ sơ sinh tử vong

Thứ Tư, 26/09/2018 17:03  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 26-9, người nhà sản phụ Phạm Thị Thanh Hương (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết tình trạng sức khỏe sản phụ hiện đang rất nguy kịch sau khi được chuyển vào bệnh viện Đa khoa Thống Nhất sinh con.

PGĐ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai thông tin sau vụ việc.
Theo thông tin phản ánh của anh Phạm Chí Thiện (người nhà nạn nhân, cùng ngụ Đồng Nai), vào lúc 17 giờ ngày 20-9, gia đình anh Thiện chuyển chị Hương vào bệnh viện Đa khoa Thống Nhất chờ sinh em bé.
Tuy nhiên, tại bệnh viện người nhà trong lúc chờ đợi lo lắng thì y tá bác sĩ làm việc tại đây có  thái độ gắt gỏng.
Sau khi sản phụ vượt cạn tại bệnh viện tình trạng em bé bị ngộp thở, người nhà yêu cầu chuyển gấp lên bệnh viện Nhi đồng (Đồng Nai) cấp cứu. Các bác sĩ mặc dù đã cho em bé sơ sinh thở bằng máy sau đó đã chuyển tiếp lên bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tuy nhiên cháu bé đã tử vong trên đường chuyển viện.
Trước thông tin cháu bé sau sinh đã tử vong, sản phụ và gia đình rất đau đớn.

Đến 10 giờ ngày 22-9, các bác sỹ tại bệnh viện Đa khoa Thống Nhất chẩn đoán sản phụ bị choáng nhiễm trùng do viêm phổi nặng đã ngừng vận mạch, tiền sản giật, hậu sản sanh thường phải thở ô xy, đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) - bà Nguyễn Thị Kim Loan chỉ cho biết tai biến trong sản khoa là khó tránh được.

Ngay sau khi vục việc xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc tiếp nhận thông tin và tiếp tục xử lý vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang