Quận Phú Nhuận tiêm vaccine COVID-19 cho 2 cụ trên 100 tuổi

Thứ Bảy, 07/08/2021 16:20

|

(CAO) Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết, đến trưa 7/8, quận Phú Nhuận đã tiêm vaccine Covid-19 cho 15.069 người trên 65 tuổi, trong đó có 2 cụ trên 100 tuổi.

Nhân viên y tế theo dõi, đo huyết áp cho cụ Nguyễn Thị Tồn (phường 7) sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Với số lượng này, quận đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi đang sinh sống trên địa bàn. Trong số những người lớn tuổi tham gia tiêm, có 124 người trên 90 tuổi, đặc biệt có 2 cụ trên 100 tuổi là cụ Đào Thị Kim Cúc (Phường 10) và cụ Nguyễn Thị Tồn (Phường 7).

Bắt đầu đợt tiêm thứ 5, quận Phú Nhuận có hơn 9.000 người trên 65 tuổi ở 13 phường đăng ký tự nguyện tiêm vaccine. Tuy nhiên, sau hai tuần vận hành ổn định, số người đăng ký tiêm đã tăng dần và đạt mốc 15.069 người. Vào những ngày cao điểm, quận có 9/19 điểm tiêm cho người trên 65 tuổi.

Để đáp ứng số lượng đăng ký ngày càng tăng, các cơ sở y tế tư nhân đã được huy động tổng lực để đảm bảo tốt cho chiến dịch phủ kín vaccine cho người trên 65 tuổi.

Tại 19 điểm với hơn 40 đội tiêm, những đội tiêm dành cho người trên 65 tuổi là những đội được lựa chọn có trình độ chuyên môn cao nhất. Ở mỗi điểm tiêm, ngoài đội ngũ y bác sĩ chuyên môn, còn có một đội hình tổ chức, điều phối do đồng chí lãnh đạo phòng, ban chuyên môn của quận hoặc lãnh đạo phường làm Đội trưởng.

Đội hình này có nhiệm vụ điều phối, thực hiện nghiêm giãn cách, hỗ trợ những người lớn tuổi khai báo y tế, điền thông tin cá nhân vào phiếu sàng lọc. Ngoài ra còn có hai đoàn viên thanh niên phụ trách nhập liệu và vận hành phần mềm tiêm vaccine.

Có thể nói, việc tổ chức tiêm vaccine cho người trên 65 đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng. Và sự an tâm về tâm lý cũng như sức khỏe của những người trên 65 tuổi đã tiêm chính là kênh thông tin, tuyên truyền và vận động hiệu quả nhất. Trường hợp những người trên 65 tuổi từ chối tiêm đợt này, nếu có nguyện vọng sẽ đăng ký và được tạo điều kiện tiêm ở những đợt tiếp theo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang